Ông Nguyễn Bá Dương thông báo đã bán hơn 1,13 triệu cổ phiếu CTD hôm 6/10, tức một ngày sau khi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Coteccons thông báo miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Tính theo giá đóng cửa phiên này, số cổ phiếu vừa bán trị giá 73 tỷ đồng. Ông Dương sở hữu hơn 3,22 triệu cổ phiếu sau giao dịch, tương ứng 4,2% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của Coteccons.
Như vậy hiện nay, cổ đông lớn Coteccons là các tổ chức Kusto, The8 và Thành Thành Công. Ngoài ra, còn có hai quỹ của Vinacaptal vẫn sở hữu trên 5% cổ phần công ty này.
Trước đó, ông Dương đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu như cam kết với cổ đông tại phiên họp thường niên. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ mua hơn một nửa số lượng đăng kí vì lí do thị trường không thuận lợi.
Sau nhiều xung đột, hiện dàn lãnh đạo Coteccons “thay máu” rõ rệt. Trong đó, ông Bolat Duisenov (quốc tịch Kazakhstan, tổng giám đốc Kusto Việt Nam) chính thức kế nhiệm ông Dương để giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons
Năm 2020, Coteccons lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, giảm lần lượt 32,6% và 15,5% so với năm trước. Dù vậy, đây vẫn là số doanh thu, lợi nhuận cao vượt trội so với nhiều doanh nghiệp lớn khác trong ngành xây dựng.
-
Ông Nguyễn Bá Dương rời chế Chủ tịch HĐQT Coteccons
CafeLand - Sau gần 17 năm gắn bó, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons đã từ nhiệm chức chủ tịch.
-
eMagazine: Coteccons - Cuộc chiến quyền lực và tương lai bất định
Sóng gió lại nổi lên tại công ty xây dựng số một Việt Nam Conteccons (CTD) khi cổ đông lớn bất hòa với ban lãnh đạo hiện tại của công ty. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra “cuộc chiến” nhưng lần này tình hình có vẻ trở nên trầm trọng khi cổ đông ...
-
Thêm một Phó tổng của Coteccons từ nhiệm
CafeLand - HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons vừa thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc của ông Từ Đại Phúc được gửi ngày 12/10.
-
Sau lục đục nội bộ, Coteccons báo lãi thấp nhất 5 năm
CafeLand - Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt 55% và 46% so với cùng kỳ năm 2019.