
JBS chuyên sản xuất và chế biến thịt bò, thịt gà, thịt lợn, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói và sản phẩm thuộc da
Tập đoàn JBS hiện là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại São Paulo (Brazil), với hơn 250.000 nhân viên tại 24 quốc gia, hệ thống sản xuất – phân phối phủ khắp các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Trung Đông. Tính riêng năm 2023, doanh thu toàn cầu của JBS đạt hơn 75 tỷ USD.
JBS chuyên sản xuất và chế biến thịt bò, thịt gà, thịt lợn, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói và sản phẩm thuộc da. Doanh nghiệp cũng đang đầu tư mạnh vào các giải pháp thực phẩm bền vững, năng lượng sinh học và chuỗi cung ứng không phát thải.
Tại Việt Nam, JBS chính thức hiện diện từ năm 2021 và đến nay đã thành lập hai công ty con: một doanh nghiệp phân phối thực phẩm đông lạnh và một nhà máy sản xuất thuộc da phục vụ xuất khẩu.
Thủ tướng đề nghị JBS xem xét đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm – nông sản cho toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cụ thể, Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với các đối tác Việt Nam để phát triển chuỗi giá trị toàn diện từ nguyên liệu, chế biến, đóng gói, phân phối đến xuất khẩu, cũng như thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị JBS đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Brazil và Việt Nam – MERCOSUR, qua đó tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho dòng chảy thương mại đầu tư song phương.
Theo ông Fábio Maia de Oliveira, JBS đánh giá cao tiềm năng phát triển thị trường Việt Nam, không chỉ vì quy mô dân số gần 100 triệu dân, mà còn bởi vị trí địa lý chiến lược trong khu vực ASEAN, đặc biệt là năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam thông qua 17 hiệp định thương mại tự do (FTA).
Ông cũng khẳng định JBS sẵn sàng biến Việt Nam thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn. Trong thời gian tới, JBS đang xúc tiến kế hoạch đầu tư một trung tâm chế biến thực phẩm xuất khẩu tại khu vực phía Nam Việt Nam, dự kiến hợp tác cùng các doanh nghiệp logistics trong nước để xây dựng trung tâm phân phối phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.
Ngoài ra, Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam để phát triển các trang trại chăn nuôi, trung tâm thu mua nguyên liệu và hệ sinh thái cung ứng thịt sạch, truy xuất nguồn gốc minh bạch theo tiêu chuẩn toàn cầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất khẩu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông…
-
Thủ tướng đề nghị lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam-Brazil
Chiều 5/7 tại Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Carlos Fávaro và chứng kiến container thịt bò Brazil đầu tiên xuất khẩu sang Việt Nam.
-
Chiều ngày 5/7 (giờ địa phương), tại thành phố Rio de Janeiro, trong chương trình hoạt động song phương tại Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Brazil.
-
Kim ngạch thương mại Việt Nam - Brazil: Hướng đến 15 tỷ USD vào năm 2030
Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Brazil Lula da Silva, khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch song phương lên mức 15 tỷ USD vào năm 2030.
-
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Sáng nay, 27/3, Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị....
-
Doanh nghiệp Việt ứng biến trước 'cơn lốc' thuế quan 150 ngày của Mỹ
Mức thuế tạm thời 10% từ Mỹ đang tạo ra “khoảng đệm” 150 ngày cho hàng Việt, thời gian vàng để doanh nghiệp tái cấu trúc trước khi chính sách đảo chiều.
-
Thủ tướng: Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
-
“Đại lộ” tài sản số mở cửa: Dòng tiền trăm tỷ USD sẽ chảy về đâu?
Khi hành lang pháp lý dần hé mở, cuộc đua giành quyền vận hành sàn tài sản số tại Việt Nam bắt đầu nóng lên. Nhưng phía sau cơ hội “nắn dòng” hàng trăm tỷ USD là bài toán công nghệ, quản trị, vốn… – nơi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức bước qu...
-
Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng khác biệt ra sao?
Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra, nơi quy hoạch đô thị, hạ tầng chiến lược và đổi mới sáng tạo trở thành những trụ cột then chốt nâng đỡ nền kinh tế.



