Ngày 5/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đức tại Việt Nam, đại diện phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại khu vực; ông Heiko Wuttke, Chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE và ông Thorsten Fastenau Phó Chủ tịch điều hành, Trưởng Ban Điện gió, Tập đoàn PNE.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã nêu định hướng phát triển điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió tại Việt Nam phù hợp với Luật Điện lực, Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Đức tại Việt Nam và Tập đoàn PNE
Trong đó, Việt Nam tiếp tục phát triển đồng bộ, đa dạng hóa các loại hình nguồn điện với cơ cấu hợp lý để đảm bảo an ninh năng lượng, nâng cao tính tự chủ của ngành điện, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
Đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý, đặc biệt là các nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, điện mặt trời mái nhà...
Tiếp tục phát triển điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi, điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mặt nước phù hợp với khả năng hấp thụ của hệ thống, khả năng giải tỏa công suất của lưới điện, giá thành điện năng và chi phí truyền tải hợp lý.
Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tiêu thụ tại chỗ, không đấu nối hoặc không bán điện vào lưới điện quốc gia. Phát triển điện mặt trời tập trung phải kết hợp với lắp đặt pin lưu trữ với tỷ lệ tối thiểu 10% công suất và tích trong 2 giờ.
Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2030, tổng công suất điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000MW, dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035. Định hướng đến năm 2050 đạt 113.503-139.097MW.
Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục phát triển điện gió ngoài khơi kết hợp với các loại hình năng lượng tái tạo khác (điện mặt trời, điện gió trên bờ, gần bờ…) để sản xuất năng lượng mới (hydrogen, amoniac xanh…) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Ước tính công suất nguồn điện gió ngoài khơi để sản xuất năng lượng mới vào khoảng 15.000MW vào năm 2035 và khoảng 240.000MW vào năm 2050.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Đức tại Việt Nam đánh giá cao định hướng của Chính phủ cũng như nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được hỗ trợ, hợp tác sâu hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, nhất là điện gió.
Đại diện Tập đoàn PNE cho biết, tập đoàn đã mở Văn phòng đại diện tại TP Quy Nhơn, Bình Định để triển khai dự án điện gió Hòn Trâu (Bình Định).
Vì vậy, Tập đoàn PNE đề nghị phía Việt Nam xem xét, hỗ trợ tập đoàn triển khai dự án thuận lợi trong thời gian tới phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.
Tập đoàn PNE cho biết đã phát triển điện gió ngoài khơi tại 14 quốc gia ở 4 châu lục. Tại châu Á, Việt Nam là điểm đến đầu tiên và tỉnh Bình Định là tỉnh đầu tiên của Việt Nam tập đoàn xúc tiến phát triển dự án điện gió ngoài khơi. Phía tập đoàn cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án nhanh nhất khi được cấp chủ trương đầu tư.
Dự án điện gió ngoài khơi Hòn Trâu do Tập đoàn PNE đăng ký đầu tư có tổng công suất 2.000MW, chia thành 3 giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD.
Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 7,1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống lưới điện quốc gia, đóng góp nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Bình Định ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng.
-
Một huyện của Bình Định được Tập đoàn Đức ngỏ ý đầu tư dự án điện gió 4.600 tỷ đồng
Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, Tập đoàn WPD (CHLB Đức) đã đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện gió công suất 143 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh.
-
Bình Định làm việc với tập đoàn Đức về dự án điện gió ngoài khơi 4,6 tỷ USD
Dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định có quy mô công suất 2.000 MW, được chia thành 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD.
-
Đức sẽ xây dựng dự án điện gió ngoài khơi 4,6 tỷ USD tại Bình Định
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định vào chiều ngày 21/11, lãnh đạo Bình Định đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty PNE AG về dự án điện gió ngoài khơi có tổng vốn hơn 4,6 tỷ USD.








-
Bình Định có thêm dự án cụm công nghiệp mới hơn 364 tỷ đồng
UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trung Hiệp, huyện Phù Mỹ.
-
Chính sách “thư giãn” người mua bất động sản nhẹ nhàng bắt “chân sóng”
Với những điểm sáng quy hoạch, đầu tư hạ tầng, khơi thông chính sách và tăng trưởng du lịch, bất động sản Quy Nhơn - Bình Định đang đứng trước cơ hội phát triển vươn tầm. Bên cạnh, những chính sách gỡ rối pháp lý và hỗ trợ vay vốn với lãi suất hấp dẫ...
-
Chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định liên quan đến việc triển khai loạt dự án trọng điểm
UBND tỉnh Bình Định vừa phát đi Thông báo số 69/TB-UBND truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi kiểm tra hiện trường một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Cát....