Theo thông báo từ Cục Thuế TP.HCM, Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nhận quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản để thanh toán nợ thuế.
Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Chức năng chính của Thảo Cầm Viên là quản lý, chăm sóc hơn 2.000 cá thể động vật và 2.000 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng. Bà Giang nhấn mạnh, chỉ 3,5% diện tích đất tại đây được sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, phần còn lại phục vụ chuồng trại, cảnh quan công viên và các hoạt động cộng đồng.
Tuy nhiên, với doanh thu trung bình hàng năm chỉ đạt khoảng 104 tỷ đồng, Thảo Cầm Viên không đủ khả năng chi trả số tiền thuê đất lên đến 163 tỷ đồng mỗi năm. Việc thực thi cưỡng chế nợ thuế có thể dẫn đến việc công ty buộc phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc hệ thống động thực vật và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Trước tình hình này, Thảo Cầm Viên đã gửi nhiều văn bản đến cơ quan chức năng để báo cáo khó khăn, đồng thời kiến nghị được khoanh nợ hoặc điều chỉnh lại mức tiền thuê đất. Công ty đề xuất xác định tiền thuê đất dựa trên diện tích thực tế sử dụng vào mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
Với vai trò không chỉ là địa điểm tham quan mà còn là trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học, Thảo Cầm Viên đang kỳ vọng sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu không tìm được giải pháp phù hợp, nguy cơ ngừng hoạt động của Thảo Cầm Viên sẽ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng lớn đến công tác bảo tồn thiên nhiên, phục vụ cộng đồng và lịch sử văn hóa của TP.HCM.
Hiện tại, công ty đang chờ đợi sự hướng dẫn từ chính quyền để tiếp tục duy trì vai trò quan trọng của mình trong việc bảo tồn và phát triển hệ sinh thái, đồng thời phục vụ nhu cầu giải trí và tham quan của người dân, du khách.
Thảo Cầm Viên được thành lập từ năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới. Với lịch sử hơn 160 năm, nơi đây không chỉ là một khu bảo tồn thiên nhiên mà còn là một biểu tượng văn hóa và lịch sử của TP.HCM.
Hiện tại, Thảo Cầm Viên là nơi sinh sống của gần 2.000 cá thể động vật thuộc 125 loài và hơn 2.000 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voi châu Á, hổ Đông Dương và các giống lan đặc trưng.
Thảo Cầm Viên cũng là một trong những trung tâm bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường hàng đầu tại Việt Nam, phục vụ hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm, đặc biệt là trẻ em và học sinh. Đây không chỉ là điểm đến giải trí mà còn là nơi gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người dân Sài Gòn.
-
Không bố trí chức năng ở, nghỉ dưỡng trong dự án Thảo Cầm Viên Sài Gòn
CafeLand – Đây là yêu cầu của UBND TP.HCM với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Safari).








-
Sau khi sáp nhập, TP.HCM mới sẽ áp dụng bảng giá đất nào?
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất về việc áp dụng bảng giá đất từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025 trên địa bàn thành phố sau sáp nhập.
-
Chỉ hơn 1 tháng nữa, tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành sẽ được “thay áo mới”
Khi hoàn thành mở rộng, đoạn cao tốc này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa TP.HCM và sân bay Long Thành.
-
Siêu dự án khu đô thị mới hơn 420ha giữa lòng TP.HCM vừa có bước tiến đặc biệt quan trọng
Sau hơn 30 năm trắc trở, dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa vừa có chuyển biến quan trọng khi UBND TP.HCM phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.