Tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná - Ảnh: An Anh/Báo Tuổi Trẻ.
Ngày 26/5, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận cho biết, phần lớn các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hạng mục nút giao liên thông Thuận Nam trên tuyến cao tốc Bắc - Nam chưa được thi công xong.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 689 tỷ đồng, từ nguồn vốn trung ương và ngân sách địa phương, gồm hai dự án thành phần với mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía nam tỉnh Ninh Thuận. Đây là tuyến giao thông chiến lược giúp phát huy hiệu quả khai thác Cảng biển tổng hợp Cà Ná, Khu công nghiệp Cà Ná, đồng thời góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh - quốc phòng trong khu vực.
Cụ thể, dự án thành phần 1 (đoạn nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Quốc lộ 1) dài hơn 10km với mặt cắt ngang nền đường rộng 34m, mặt đường rộng 14m (mỗi bên 2 làn xe) đã cơ bản hoàn thành. Tuyến này đã được thông xe và kết nối với cao tốc từ đầu tháng 5/2025. Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa toàn tuyến vào khai thác.
Dự án thành phần 2 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná) dài hơn 12km vẫn đang được giải phóng mặt bằng. Tuyến đường này có mặt cắt ngang nền đường rộng 16m, mặt đường rộng 12m (gồm 1 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ mỗi bên), với tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng.
Theo Báo Xây dựng, đoạn từ Quốc lộ 1 đến ranh giới Khu công nghiệp Cà Ná (dài 4,66km) đã gần hoàn tất giải phóng mặt bằng. Đoạn còn lại từ Khu công nghiệp đến Cảng biển dài 8,2km cũng đã hoàn tất kiểm kê. Tuy nhiên, một phần đất sản xuất muối của Công ty Muối Ninh Thuận (dài 1,8km) vẫn chưa được thu hồi.
Đặc biệt, hạng mục nút giao liên thông Thuận Nam kết nối cao tốc Bắc - Nam với Đường tỉnh ĐT 709 chưa được triển khai thi công. Với tổng vốn đầu tư hơn 125 tỷ đồng, nút giao gồm 4 nhánh kết nối, cầu vượt, đường gom... được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc vận chuyển hàng hóa đến và đi từ cảng Cà Ná.
Hiện tại, Ban Quản lý Dự án 85 (chủ đầu tư dự án) đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu thi công mới trong quý III/2025. Dự kiến, thời gian thi công nút giao Thuận Nam là 120 ngày và sẽ hoàn thành trong năm 2025.
Việc sớm hoàn thiện toàn bộ tuyến đường và nút giao liên thông là yêu cầu cấp thiết nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng của Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Khu công nghiệp Cà Ná. Đây sẽ là nền tảng để Ninh Thuận thu hút các dự án lớn, thúc đẩy xuất nhập khẩu và tạo công ăn việc làm cho người dân.
-
Một huyện của Ninh Thuận được Tập đoàn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư dự án điện khí 4 tỷ USD
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn SK đã đề xuất đầu tư dự án điện khí LNG quy mô 4 tỷ USD tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, nâng công suất lên 3GW và đưa kho chứa LNG vào đất liền để tối ưu đầu tư.
-
Ninh Thuận khánh thành tuyến đường vành đai phía Bắc gần 500 tỷ đồng
Ngày 14/4, tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã khánh thành đường vành đai phía Bắc tỉnh, đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1. Đây là công trình giao thông cấp II, có tổng chiều dài 10,42km và tổng mức đầu tư hơn 487 tỷ đồng.
-
Những đột phá kinh tế giúp Cà Ná trở thành cực tăng trưởng của Ninh Thuận
Thừa hưởng mọi lợi thế từ hạ tầng giao thông, đô thị và các dự án trọng điểm, Cà Ná được xem như “trái tim” của huyện Thuận Nam – Ninh Thuận, cửa ngõ kinh tế phía Nam. Đó cũng là lý do khu vực này được các nhà đầu tư BĐS quan tâm trong thời gian gần đây với tiềm năng tăng giá bền vững và vượt trội trong tương lai.








-
Cần 3.900 nhân sự cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 3.900 người cho hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, trong đó 670 người được đào tạo ở nước ngoài.
-
Hơn 35.500 tỷ đồng hỗ trợ phát triển các dự án trọng điểm ở Ninh Thuận
Chiều 17/5, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Hội nghị kết nối nhà đầu tư và triển khai chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước tại địa phương.
-
Một huyện của Ninh Thuận được Tập đoàn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư dự án điện khí 4 tỷ USD
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn SK đã đề xuất đầu tư dự án điện khí LNG quy mô 4 tỷ USD tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, nâng công suất lên 3GW và đưa kho chứa LNG vào đất liền để tối ưu đầu tư....