
Chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng) có tên gọi khác là chợ Đổ, đã hoạt động từ năm 1985 đến nay, là nơi diễn ra hoạt động buôn bán nhộn nhịp trên bến dưới thuyền đặc trưng của thành phố Cảng.

Đây là chợ tấp nập nhất Hải Phòng với tổng diện tích 3.600m2, gồm 3 khu vực, chứa tới 744 quầy kinh doanh cũng đang lâm vào tình trạng đìu hiu vì vắng khách.

Vốn là chợ đầu mối, hàng hóa của chợ Tam Bạc vô cùng phong phú nhưng các tiểu thương giờ này ngồi buôn chuyện hoặc tách vỏ hạt sen để giết thời gian

Tầng 2 của chợ đang bỏ trống vì không có khách thuê. Tầng 1 của chợ bán quần áo, vải vóc, giày dép,... được coi là nơi trung tâm với các gian hàng san sát cũng đắp chiếu đến 1/5 số quầy hàng. Trao đổi với CafeLand, một tiểu thương bán giày dép trong chợ thở dài vì: “Ngồi cả ngày không bán nổi một đôi”.

Một tiểu thương ngủ say giữa các quầy hàng

Khu vực vành đai của chợ gồm phố Phan Bội Châu, Tôn Thất Thuyết, Hoàng Ngân, Lý Thường Kiệt,... từng được “thơm lây” khi trở thành nơi buôn bán sầm uất cũng vắng người qua thăm quan mua sắm. Một tiểu thương trên phố Trạng Trình thuộc khu vực vành đai của chợ chỉ biết tặc lưỡi: “Dọc các phố xung quanh đông khách là thế, giờ kiếm không đủ tiền thuê nhà, đầy người nghỉ”.

Chợ Ga (Q. Ngô Quyền) nằm ở trung tâm thành phố, được coi là “chợ nhà giàu” cũng vô cùng ế ẩm khi các quầy hàng lần lượt nghỉ hết, chỉ còn loáng thoáng vài gian hàng.

Chợ Sắt (Q. Hồng Bàng) là một trong số những biểu tượng phồn thịnh của thành phố cảng ngay đầu bờ sông lấp trước kia, chuyên bán loa, đồ điện tử và phụ tùng liên quan đến sắt... chỉ 6h chiều, các tiểu thương đã dọn hết hàng, kể cả các quầy hàng bên ngoài được coi là dễ bán nhất hiện nay.

Không chỉ có chợ truyền thống ảm đạm mà ngay cả trung tâm thương mại lớn, 1/3 mặt bằng tầng 1 đang bỏ không. Anh N.B, nhân viên bán hàng ví, túi xách cho biết: “Đông nhất tầng 3 vào buổi tối, người ta đi ăn uống, còn mua sắm hầu như không có. Ban ngày toàn học sinh của trường gần đây vào mua đồ ăn nhanh”.
-
Hải Phòng: Chủ nhà quyết giữ giá thuê bất chấp tình trạng bỏ trống
CafeLand - Dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến lĩnh vực kinh doanh, mức độ quan tâm đến nhà phố cũng giảm sút nhưng các chủ nhà phố ở khu vực trung tâm tại Hải Phòng quyết không giảm giá thuê nhà, kể cả khi đã phải bỏ trống từ 2 – 3 tháng.
-
Hải Phòng muốn LG mở rộng “cứ điểm công nghệ” và kéo chuỗi cung ứng toàn cầu về thành phố
Chiều 23/4, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn lãnh đạo cấp cao Tập đoàn LG Việt Nam tại Hải Phòng, do ông Choi In Kwan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng dẫn đầu....
-
Chỉ đạo nóng của Hải Phòng đối với quỹ nhà đất, tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở
Hải Phòng đang bước vào giai đoạn quyết liệt trong việc xử lý quỹ nhà, đất công sử dụng sai mục đích, với mục tiêu không chỉ thu hồi tài sản mà còn tái cấu trúc lại nguồn lực đô thị theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn....
-
Dòng tiền dịch chuyển về Vinhomes Royal Island, tái định hình bản đồ kinh doanh Hải Phòng
Không phải ngẫu nhiên mà giới kinh doanh, startup và nhà đầu tư sành sỏi đang dần dịch chuyển về Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng). Từ hạ tầng kết nối thuận tiện, không gian đô thị trung tâm mới hiện đại đến nhịp sống - giao thương sôi động, ...
-
Sức hút của shophouse mặt tiền đại lộ sân bay quốc tế - Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm
Shophouse The Greenery 2 thu hút chú ý nhờ vị trí mặt tiền trên trục kết nối trực tiếp từ sân bay Cát Bi qua đại lộ Lê Hồng Phong, cầu Nguyễn Trãi đến Đại đô thị VSIP Hải Phòng.
-
Chỉ đạo nóng của Hải Phòng với loạt khu công nghiệp và tuyến đường 391
Một loạt dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang được thúc đẩy tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng.



