Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao & Du lịch Bình Định cho biết, toàn tỉnh hiện có 17 dự án bất động sản du lịch chậm tiến độ.
Cụ thể, dự án khu du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) do Công ty TNHH Khách sạn & Du lịch Việt Mỹ làm chủ đầu tư có quy mô 300 ha, vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2014 công trình hoàn thành nhưng đến nay giá trị thực hiện mới đạt 93 tỷ đồng.
Dự án khu du lịch Trung Hội - Điểm số một (Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến) có quy mô 106 ha do Công ty TNHH Du lịch Trung Hội làm chủ đầu tư, vốn đầu tư 2.270 tỷ đồng, nhưng hiện tại vẫn chưa triển khai.
Tương tự, dự án khu du lịch resort cao cấp phía Bắc- Điểm số 2 có quy mô 111 ha của Công ty TNHH MTV Thanh Niên Bình, tổng vốn 1.840 tỷ đồng thế nhưng đến nay vẫn trong tình trạng bất động.
Ngoài ra, hầu hết các dự án du lịch tuyến Quy Nhơn đi Sông Cầu và TP Quy Nhơn, tiến độ thực hiện còn rất chậm. Trong đó, dự án lớn như khu du lịch-dịch vụ Mũi Tấn-tượng Trần Hưng Đạo (Ốc đảo) có quy mô 15ha do Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ H.B.C làm chủ, có vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2009-2015, nhưng đến nay mới dừng lại công tác quy hoạch.
Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, do tình hình khó khăn chung, các dự án du lịch đầu tư trên địa bàn đã chậm tiến độ. Tỉnh đang rà soát từng dự án để tìm hiểu nguyên nhân để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng nhà đầu tư. "Dự án chậm, kéo dài thì thu hồi giao lại cho nhà đầu tư khác. Doanh nghiệp nào thể hiện quyết tâm, tỉnh sẽ xem xét cho gia hạn từ 3 tháng đến một năm để tiếp tục triển khai", ông Lộc nói.
Ông Lộc dẫn chứng, Tỉnh đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án du lịch Nhơn Lý-Cát Tiến, còn dự án khu du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) có số vốn 4.000 tỷ đồng sẽ cho gia hạn thêm 3 tháng. Nếu nhà đầu tư không chịu ứng tiền để đền bù mặt bằng cho dân, Tỉnh sẽ rút giấy phép.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Bình Định có bờ biển dài 134 km, tiềm năng biển đảo rất lớn thế nhưng đến nay địa phương vẫn chưa có bãi biển du lịch nào bài bản. Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, tỉnh Bình Định đang kêu gọi doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư vào Khu du lịch Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) với quy mô 156 ha, vốn đầu khoảng 25 triệu USD; khu du lịch Mũi Rồng-Tân Phụng quy mô 200 ha, vốn 120 triệu USD, khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại quy mô 800 ha, vốn 400 triệu USD.
Tuyến Quy Nhơn-Sông Cầu quy mô gần 12 ha, vốn 5 triệu USD. Các điểm du lịch ven biển Hoài Hải-Tam Quan Bắc với quy mô mỗi khu khoảng 5 ha (mỗi ha vốn đầu tư khoảng 1 triệu USD). Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2015 thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách trong nước, quốc tế, doanh thu 1.000 tỷ đồng mỗi năm.








-
Tuyến cao tốc gần 6.000 tỷ với 16 cây cầu đứng trước nguy cơ “trễ hẹn”
Dù được khởi công từ giữa tháng 3/2025 và kỳ vọng hoàn thành vào năm 2026, tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn đang đối diện nguy cơ trễ tiến độ do hàng loạt nút thắt chưa được tháo gỡ, từ giải phóng mặt bằng (GPMB) đến thi công hạ tầng kỹ thuật....
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án chậm tiến độ, hạn trước 31/7
Tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí và Phiên họp thứ 8 của Tổ công tác đặc biệt của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án “mắc kẹt” trước ngày 31/7 để tháo gỡ kịp thờ...
-
Cận cảnh dự án gần 3.000 tỷ giữa "đất vàng" sau hơn một thập kỷ chờ đợi vẫn chưa thể về đích
Sau hơn một thập kỷ kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Jade Square (tên cũ: The Jade Orchid Cổ Nhuế) vẫn là những khối nhà dang dở, công trường ngổn ngang và tương lai chưa rõ ngày “lên hình”....