Ngày 2/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp ông Nicolai Prytz - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu của Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, là quốc gia tiên phong trong phát triển điện gió ngoài khơi trên thế giới.
Việt Nam hoan nghênh những đối tác có thực tiễn, kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, để hiện thực hóa Thỏa thuận quan hệ chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với các nước G7 và đối tác.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Ảnh VGP
Ông Nicolai Prytz cho biết, việc hai Thủ tướng Việt Nam, Đan Mạch thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh Việt Nam - Đan Mạch (ngày 1/11/2023) sẽ mở ra không gian hợp tác mới giữa hai chính phủ, cũng như khối tư nhân trong phát triển xanh về năng lượng, công nghệ, tài chính, tăng cường năng lực xây dựng thể chế, kiến tạo môi trường pháp lý.
Cũng theo ông Nicolai Prytz, hiện nay, một số doanh nghiệp của Đan Mạch đang đánh giá, khảo sát, nghiên cứu khả thi, tìm kiếm đối tác đầu tư cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam với giá thành phù hợp, tạo công ăn việc làm, phát triển công nghiệp địa phương.
Sau khi nghe đại diện tập đoàn điện gió ngoài khơi CIP (Đan Mạch) báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công Thương làm việc với Tập đoàn CIP, sớm lựa chọn doanh nghiệp đối tác phù hợp ở Việt Nam để triển khai những bước đi đầu tiên trong "thiết kế" mô hình hợp tác; phương thức quản trị; cơ chế huy động nguồn lực chính phủ và tư nhân.
Bên cạnh đó, tính toán hiệu quả kinh tế; các chính sách cần thiết kèm theo; yêu cầu lưới truyền tải điện; định hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo…
“Quá trình thực hiện thí điểm những dự án đầu tiên trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi sẽ giúp Chính phủ Việt Nam định hình chính sách, kế hoạch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án tiếp theo”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá.
Theo Phó Thủ tướng, quan trọng nhất là phải hình thành cơ chế Chính phủ đi trước, kể cả tài chính, theo sau là khối tư nhân, để các nước phát triển và đang phát triển đều đạt được mục tiêu toàn cầu về chuyển đổi năng lượng công bằng, giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0.








-
Quy định mới về cơ chế phát triển các dự án nhiệt điện khí có gì đáng chú ý?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2025/NĐ-CP trong đó quy định mới về cơ chế phát triển các dự án nhiệt điện khí sử dụng khí thiên nhiên.
-
Đề xuất mới về thẩm quyền quyết định chủ trương xây nhà máy điện hạt nhân
Tại dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Chính phủ đề xuất phân quyền quyết định chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân cho Thủ tướng thay vì Quốc hội.
-
Mục tiêu đến 2030: Một nửa tòa nhà công sở và nhà dân sẽ sử dụng điện mặt trời mái nhà
Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia)....