Khoản vay này sẽ giúp Chính phủ Việt Nam triển khai 7 chương trình, dự án về hạ tầng giao thông, điện...

Chiều 31/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ký công hàm trao đổi về việc cung cấp khoản vốn vay ODA trong tài khóa năm 2014.

Khoản ODA vốn vay trong tài khóa 2014 của Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam trị giá 112,41 tỷ Yen, tương đương hơn 942 triệu USD nhằm tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhật Bản dành gần 1 tỷ USD vốn vay ODA cho Việt Nam trong tài khóa 2014.

Khoản vay này sẽ giúp Chính phủ Việt Nam triển khai 7 chương trình, dự án, gồm xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Bến Lức - Long Thành); Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1; Tín dụng ngành điện cho các lưới điện phân phối; Hệ thống cấp thoát nước Nhơn Trạch giai đoạn 2; Xử lý nước thải TP Hạ Long; Nâng cấp Đại học Cần Thơ; Chương trình ứng phó với biến đổi ký hậu chu kỳ 5.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, Nhật Bản luôn là nhà viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam; đã giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt các dự án lớn về giao thông, điện...

“Việt Nam đánh giá rất cao sự hỗ trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam thời gian qua. Những đồng vốn ODA của Nhật Bản trong thời gian qua đã góp phần vào xây dựng kết cấu hạ tầng ở Việt Nam và thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng Việt Nam trong những năm qua. Trong những năm tới, Chính phủ Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ ODA nhiều hơn từ Chính phủ Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các đơn vị có liên quan cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả và đúng mục đích”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Nhật Bản nối lại ODA cho Việt Nam từ năm 1992, tới nay nước này đã cung cấp cho Việt Nam khoảng 2.500 tỷ Yen viện trợ ODA. Đây luôn là nhà cung cấp ODA lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, do kinh tế Nhật cũng đang rơi vào sụt giảm, nên vốn ODA cho Việt Nam năm 2014 đã giảm gần 1 nửa so với năm 2013 (với 200 tỷ Yen trong năm 2013./.

Cẩm Tú (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.