Thị trường chứng khoán Nhật Bản hoảng loạn khi thiếu thông tin chắc chắn về việc ngăn đà tăng giá đồng yen.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu ào ạt dâng cao do giới đầu tư thất vọng với những cam kết thiếu sức nặng của ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) trong cuộc chiến chống lại đà tăng giá của đồng yen. Phong vũ biểu Nikkei 225 trượt dốc 3,6% - đà giảm theo ngày rộng nhất trong 3 tháng, xuống 8.824,06 điểm. Trong tháng 8, chỉ số Nikkei giảm mạnh nhất khu vực, bốc hơi 7,5% giá trị.

Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI điều chỉnh sâu 1,7%, thoái lui về 116,27 điểm. Như vậy, sau 2 tuần tăng đan xen với 2 tuần giảm, chỉ số kết thúc tháng 8 âm 2,4%. Phiên này, hầu hết các thị trường chủ chốt từ Đài Loan, sang Hong Kong, Hàn Quốc và Australia cùng lần lượt hạ nhiệt trong biên độ từ 1,6% đến 1%.

Thoát hiểm thành công trong phiên cuối tháng, Dow Jones giữ vững mốc 10.000 điểm, tuy nhiên tính chung cả tháng phố Wall trải qua đợt điều chỉnh giảm tồi tệ nhất trong 9 năm.

Sự lạc quan khi giá nhà, niềm tin tiêu dùng tăng át đi nỗi lo về khả năng kinh tế tăng trưởng yếu. Phiên cuối tháng 8, chỉ số Dow Jones Industrial nhích 4,99 điểm (0,1%) vào chung cuộc lên 10.014,72 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 tăng nhẹ dưới 0,1%, chốt tại 1.049,33 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,3%, thoái lui về 2.114,03 điểm. Thống kê trong tháng qua, Dow Jones bốc hơi 451,22 điểm (4,3%), S&P hạ 4,7% và Nasdaq lao dốc 6,2%.

Hầu hết các sàn chứng khoán châu Âu đảo chiều đi lên về cuối ngày. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 nhích nhẹ dưới 0,1% từ mức giảm sâu 1,3% ở đầu phiên, chốt tại 251,31 điểm. Thống kê tháng 8, Stoxx 600 hạ 1,6%. Chỉ số FTSE 100 của Anh ghi 0,5%. Các thị trường Đức và Pháp lần lượt bật 0,2% và 0,1%.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 2,5 năm trong quý 2. Cụ thể, trong giai đoạn 3 tháng kéo dài từ tháng 6, giá trị Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) được tạo ra bởi nền kinh tế lớn thứ ba châu Á đã tăng tới 8,8% từ mức 8,6% trong quý 1, vượt xa mọi dự báo trước đó. Thông tin tích cực trên giúp chứng khoán Ấn Độ co hẹp đà giảm về 0,3%.

Trên các thị trường hàng hóa, giá vàng thế giới xác lập đỉnh cao 1.250 đôla và ghi nhận tháng tăng tốt nhất trong 5 tháng. Cụ thể, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 trên bảng điện tử Comex bật cao 11,1 đôla, tương ứng 0,9%, lên 1.250,3 đôla một ounce. Tháng 8, giữa những lo ngại về khả năng kinh tế thế giới suy thoái kép, giá kim loại quý đã nhảy vọt 5,6%.

Giá dầu thô sụt xuống đáy thấp nhất trong 1 tháng. Giới đầu cơ hàng hóa đẩy mạnh bán ra vàng đen sau khi các số liệu kinh tế Mỹ được công bố tăng trưởng chậm chạp. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 10 trượt sâu 2,78 đôla (3,7%), xuống 71,92 đôla một thùng. Tháng 8, giá dầu hạ 8,9% so với tháng trước đó.

Đồng yen Nhật leo thang tháng thứ tư liên tiếp so với đôla. Kết thúc phiên giao dịch đêm qua trên thị trường ngoại hối New York, đồng yen hoán đổi quanh ngưỡng 84,2 yen ăn một đôla, co hẹp 0,5%. Trong tháng qua, đồng yen đã tăng tới 2,7% so với đôla và ghi nhận mức đỉnh cao 15 năm vào hôm 24/8, khi mỗi đôla chỉ đổi được 83,6 yen.

Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của Mỹ (AIG) lên kế hoạch bán bộ phận bảo hiểm tại Đài Loan Nan Shan với giá 2,15 tỷ đôla. Cụ thể, AIG sẽ bán toàn bộ 98% số cổ phần đang sở hữu bắt đầu từ tháng 10 tới. Theo AIG, hai quỹ đầu tư tài chính tại Trung Quốc là Primus Financial và China Strategic Holdings sẽ được chọn thay thế vị trí cổ đông chiến lược của AIG tại Nan Shan với tỷ lệ sở hữu tương ứng là 18% và 80%. Nếu thương vụ trên thành công, AIG sẽ nâng tổng giá trị các đợt thoái vốn trên toàn cầu lên gần 30 tỷ đôla.

Cafeland.vn - theo Nguyễn Hùng ( VnExpress )

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland