CafeLand - Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tp.HCM là một điểm đến phổ biến của nhà đầu tư nước ngoài và Việt kiều khi mua nhà tại Việt Nam.

Nhà đất Tp.HCM hấp dẫn Việt kiều và người nước ngoài

Bất động sản Tp.HCM hấp dẫn người nước ngoài và Việt Kiều. Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 10/4/2012, có khoảng 299 người nước ngoài và Việt kiều đã đăng ký mua nhà tại Việt Nam. Trong đó, Tp.HCM là thành phố đứng đầu danh sách với 252 hồ sơ được cấp.

Đứng vị trí thứ 2 là thành phố Cần Thơ với 12 căn nhà đã bán được, tiếp đến là Lâm Đồng và Bà Rịa Vũng Tàu.

Thật bất ngờ khi các con số thống kê cho thấy bất động sản Thủ dô Hà Nội không phải hấp dẫn đầu tư như các thành phố khác của Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3 Việt kiều và 1 người nước ngoài đăng ký mua nhà.

Trên thực tế, lượng Việt kiều mua nhà hoặc đầu tư bất động sản tại Việt Nam có thể cao hơn con số thống kê trên bởi có khả năng họ nhờ người thân trong nước đứng tên quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

Thanh Trúc Theo TTXVN/Propertyreport
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.