Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên sau khi bước xuống từ chuyên cơ Air Force One tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 7/9/2025. Ảnh: Getty Images
Theo cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nếu Tòa Tối cao giữ nguyên phán quyết của hai tòa liên bang cấp dưới rằng nhiều sắc thuế của Trump là trái luật, chính phủ Mỹ có thể buộc phải hoàn trả cho các nhà nhập khẩu từ 750 tỷ đến 1.000 tỷ USD.
Tranh chấp pháp lý gay gắt
Hai tòa án cấp dưới trước đó đã kết luận ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để áp thuế mạnh lên gần như toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ. Tuần trước, chính quyền của ông Trump đã khẩn cấp gửi đơn lên Tòa Tối cao, yêu cầu đảo ngược các phán quyết này.
Trong bản kiến nghị, Tổng Luật sư D. John Sauer nhấn mạnh: “Tầm quan trọng của vụ việc này không thể lớn hơn. Với thuế quan, chúng ta là một quốc gia giàu có; không có thuế quan, chúng ta sẽ nghèo đi”.
Tổng thống Trump thậm chí cảnh báo rằng, nếu buộc phải hoàn trả số tiền khổng lồ nói trên, nền kinh tế Mỹ có thể từ “thành công chưa từng có” trở thành “sụp đổ chỉ trong chốc lát”.
Số tiền hoàn trả khổng lồ chưa từng có
Tính đến cuối tháng 8, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đã thu về hơn 72 tỷ USD từ các sắc thuế trong khuôn khổ “Ngày Giải phóng” mà Trump công bố. Con số này sẽ còn tăng mạnh đến tháng 6/2026 nếu các sắc thuế tiếp tục duy trì.
Bộ trưởng Bessent thừa nhận: “Nếu phải gỡ bỏ toàn bộ thuế, sự gián đoạn sẽ rất lớn”. Ông cho biết chính quyền muốn Tòa Tối cao ra quyết định sớm hơn lịch thông thường để giảm thiểu nguy cơ ngân sách phải gánh khoản hoàn trả khổng lồ.
Trước đây, dưới thời Tổng thống Joe Biden, một số khoản hoàn thuế nhỏ cũng từng được thực hiện với hàng hóa Trung Quốc trong phạm vi hạn chế. Nhưng chưa bao giờ Mỹ phải đối diện nguy cơ hoàn trả hàng nghìn tỷ USD như hiện nay.
Doanh nghiệp loay hoay chuẩn bị hồ sơ đòi hoàn thuế
Giới chuyên gia cảnh báo nếu kịch bản hoàn thuế xảy ra, quá trình xử lý sẽ cực kỳ phức tạp. Các nhà nhập khẩu có thể phải tự nộp đơn yêu cầu hoàn thuế, với yêu cầu hồ sơ chặt chẽ và minh bạch.
Hãng tư vấn Brownstein Hyatt Farber Schreck khuyến nghị doanh nghiệp cần sớm lưu trữ đầy đủ chứng từ nhập khẩu. Trong khi đó, C.H. Robinson – tập đoàn logistics lớn – cho biết: “Nếu phải hoàn thuế, khối lượng công việc của đội ngũ hải quan sẽ tăng gấp đôi chỉ sau một đêm”.
Đáng chú ý, một số quỹ đầu cơ và công ty tài chính đã tiếp cận các doanh nghiệp nhập khẩu để mua lại quyền nhận tiền hoàn thuế với giá “rẻ mạt”, đặt cược rằng Tòa Tối cao sẽ phán quyết bất lợi cho ông Trump và họ sẽ được hưởng khoản lợi nhuận khổng lồ.
Hiện Tòa Tối cao chưa cho biết khi nào sẽ xem xét đơn kháng cáo của Trump. Tuy nhiên, theo ông Ryan Majerus – chuyên gia thương mại tại King & Spalding – việc chính quyền không chờ tới tháng 10 mà nộp đơn ngay có thể giúp tăng khả năng có phán quyết vào cuối năm nay.
-
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm Chủ nhật (7/9) khẳng định ông “tự tin” kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ giành thắng lợi tại Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Bộ Tài chính có thể phải chi trả các khoản hoàn thuế khổng lồ nếu thất bại trong vụ kiện đang gây tranh cãi.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu thông báo ông sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2026 tại khu nghỉ dưỡng golf riêng của mình ở Miami, bất chấp việc trước đây từng bỏ kế hoạch tương tự trong nhiệm kỳ đầu tiên sau khi vấp phải cáo buộc tham nhũng.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 tuyên bố sẽ sớm áp mức thuế “khá đáng kể” đối với chip và chất bán dẫn nhập khẩu từ các công ty không đưa sản xuất về Mỹ. Tuy nhiên, những tập đoàn công nghệ như Apple – vốn đã cam kết gia tăng đầu tư trong nước – sẽ ít chịu tác động.







