
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở LHQ ở New York vào ngày 23/9/2025. Ảnh: Getty Images
Theo Bloomberg, đề xuất này được nêu trong một bản dự thảo điều lệ của tổ chức, vừa được tiết lộ vào tối thứ Bảy. Hội đồng Hòa bình là một cơ chế quốc tế được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 11/2025, với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Ông Trump giữ vai trò chủ tịch đầu tiên
Theo nội dung dự thảo, Tổng thống Donald Trump sẽ trở thành chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Hòa bình và có quyền lựa chọn các quốc gia thành viên. Mặc dù các quyết định được đưa ra theo nguyên tắc đa số, nhưng chủ tịch sẽ có quyền phê chuẩn cuối cùng.
Các quốc gia tham gia sẽ có nhiệm kỳ 3 năm. Tuy nhiên, nếu đóng góp 1 tỷ USD tiền mặt trong năm đầu tiên, họ có thể mua được ghế thường trực, theo dự thảo.
Một quan chức Mỹ nói với CNBC rằng việc tham gia Hội đồng Hòa bình là miễn phí, nhưng khoản đóng góp 1 tỷ USD sẽ giúp quốc gia đó có vị trí lâu dài. Số tiền huy động được sẽ gần như toàn bộ dùng cho mục tiêu “tái thiết toàn diện Gaza”, và tổ chức này cam kết vận hành tinh gọn, không chi tiêu cho lương bổng cao hay bộ máy hành chính cồng kềnh.
Hiện vẫn chưa rõ số tiền đóng góp sẽ được lưu giữ và quản lý ở đâu.
Nhiều quốc gia đã nhận lời mời
Theo Bloomberg, ông Trump đã mời nhiều lãnh đạo thế giới tham gia Hội đồng Hòa bình, trong đó có Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Argentina Javier Milei.
Hãng tin AP cho biết, Hungary, Ấn Độ, Jordan, Hy Lạp, Cyprus và Pakistan cũng đã xác nhận nhận được lời mời. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Paraguay và Albania cũng nằm trong danh sách được tiếp cận. Mỹ có thể công bố danh sách đầy đủ trong vài ngày tới.
Tổng số quốc gia tham gia hiện vẫn chưa được tiết lộ chính thức.
Lập hội đồng điều hành với nhiều tên tuổi lớn
Dưới sự lãnh đạo của ông Trump, tổ chức này cũng đã thành lập một hội đồng điều hành sáng lập, nhằm giám sát các danh mục quan trọng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của Gaza, theo thông báo từ Nhà Trắng hôm thứ Sáu.
Danh sách thành viên hội đồng điều hành bao gồm: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio; Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff; Jared Kushner (con rể ông Trump); cựu Thủ tướng Anh Tony Blair; CEO Apollo Global Management Marc Rowan; Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga; Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert Gabriel
Đề xuất gây nhiều tranh cãi
Việc gắn ghế thường trực với khoản đóng góp 1 tỷ USD đang làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính công bằng, minh bạch và vai trò thực sự của Hội đồng Hòa bình. Một số nhà quan sát cho rằng mô hình này có thể tạo ra “câu lạc bộ của những quốc gia giàu có”, thay vì phản ánh tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, chính quyền Trump khẳng định đây là cách để huy động nguồn lực nhanh chóng, tập trung cho việc tái thiết Gaza và duy trì hòa bình dài hạn trong khu vực.
>>> Xem thêm thông tin về chính sách thuế quan của ông Trump
-
Ông Trump lo ngại hệ quả lớn nếu Tòa án Tối cao bác bỏ chính sách thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với một bước ngoặt quan trọng, khi Tòa án Tối cao Mỹ chuẩn bị ra phán quyết về tính hợp pháp của loạt thuế quan diện rộng mà ông áp dụng đối với hàng hóa từ nhiều đối tác thương mại trên toàn cầu.
-
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, xác nhận đang bị các công tố viên liên bang điều tra hình sự liên quan đến dự án cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương trị giá 2,5 tỷ USD tại Washington, D.C. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thực sự là do Fed không làm theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump trong việc hạ lãi suất.
-
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Bộ Tài chính nước này hoàn toàn đủ khả năng chi trả các khoản hoàn thuế quan nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, quá trình hoàn tiền sẽ không diễn ra ngay lập tức mà có thể kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí lên tới một năm.

.png)

