Mới đây, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) đã có thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng đối với 36 mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng.
Theo đó, 36 điểm mỏ khoáng sản sẽ được đưa ra đấu giá quyền khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường. Các mỏ này gồm 22 mỏ đất san lấp, 5 mỏ cát, 8 mỏ đá và 1 mỏ sét gạch ngói. Tất cả đều chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng. Tổng mức khởi điểm đấu giá quyền khai thác 36 điểm mỏ này là hơn 306 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, các mỏ khoáng sản này phân bổ tại các địa phương như TP Bảo Lộc và các huyện Lâm Hà, Lạc Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Đơn Dương, Di Linh, Đạ Huoai.
Lâm Đồng sắp đấu giá 36 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Trong đó, mỏ đá xây dựng tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Huoai có giá khởi điểm cao nhất, lên tới gần 55 tỷ đồng. Các mỏ khác như mỏ đất san lấp tại thị trấn Cát Tiên (huyện Đạ Huoai) có giá khởi điểm hơn 35,6 tỷ đồng; hai mỏ đá xây dựng tại xã Liên Hiệp và xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) có giá khởi điểm lần lượt hơn 21 tỷ đồng và 18,3 tỷ đồng.
Các đơn vị tham gia đấu giá cần đặt cọc trước tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị khởi điểm. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng 20/2 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó, tháng 11/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã chủ trì buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.
Tính đến ngày 12/11/2024, trên địa bàn tỉnh đang có 88 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực; trong đó, 6 giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, 82 giấy phép do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp.
Về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong tổng 82 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lâm Đồng, có 37 giấy phép đang bị tạm dừng khai thác, tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động khai thác do có các tồn tại, vi phạm trong quá trình hoạt động; 6 giấy phép chưa đủ điều kiện để hoạt động khai thác.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ khai thác chế biến khoáng sản và chấp hành nộp thuế, phí đúng quy định.
-
Doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng lao đao vì “bão giá” vật liệu
Bên cạnh giá nguyên vật liệu tăng cao và không có hợp đồng xây dựng mới, việc khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng trong quý 4/2024.








-
Xi măng, kính và các vật liệu xây dựng sẽ có nhãn năng lượng: Lợi ích gì cho công trình của bạn?
Các dự án bất động sản, đặc biệt là công trình nhà ở để bán hoặc cho thuê sẽ từng bước phải công bố mức tiêu thụ năng lượng, mức phát thải tương ứng. Điều này giúp người dân có thể lựa chọn công trình tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường....
-
Mỏ cát ở Quảng Nam định giá gần 2 tỷ, được đấu giá lên đến 138 tỷ
Một mỏ cát tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) có trữ lượng gần 197.000m3, giá khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng, vừa được doanh nghiệp trúng đấu giá với mức hơn 138 tỷ đồng, cao gấp 77 lần so với mức giá khởi điểm....
-
Dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đón tin vui về nguồn vật liệu
Việc đưa các mỏ cát tại Sóc Tăng vào sử dụng làm vật liệu thông thường nhằm đẩy nhanh thủ tục khai thác, đáp ứng tiến độ thi công dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng....