Trong thông báo mới đây, bà Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương, chị ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) cho biết chưa bán ra được cổ phiếu nào trên tổng số 300.000 cổ phiếu POM đã đăng ký trước đó.
Như vậy sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ tại Pomina của bà Hương vẫn giữ nguyên là 1,8 triệu đơn vị, tương đương 0,65% vốn điều lệ. Được biết, nguyên nhân đưa ra là do không đạt được giá kỳ vọng.

Ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina
Đáng nói, trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch từ ngày 25/5 đến ngày 23/6, cổ phiếu POM ghi nhận mức tăng mạnh theo đà hồi phục của nhóm cổ phiếu thép.
Cụ thể, từ vùng giá 4.700 đồng/cp (phiên 25/5), cổ phiếu POM có thời điểm tiến lên vùng giá cao nhất 9 tháng là 7.500 đồng/cp (phiên 9/6), tương ứng với mức tăng 59% chỉ sau 2 tuần. Hiện tại, thị giá cổ phiếu POM đang điều chỉnh về mức 6.890 đồng/cp trong phiên giao dịch ngày 28/6.
Sau khi không bán được số cổ phiếu đã đăng ký, bà Hương tiếp tục đăng ký bán toàn bộ hơn 1,8 triệu cổ phiếu POM đang năm giữ, qua đó sẽ giảm sở hữu tại Pomina xuống còn 0%.
Theo đó, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 30/6 đến 28/7/2023. Nếu giao dịch thành công, chị gái Chủ tịch Thép Pomina sẽ không còn sở hữu cổ phiếu POM. Tạm tính với mức thị giá phiên 28/6, bà Cẩm Hương có thể thu về gần 13 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại doanh nghiệp này.
Về kế hoạch kinh doanh, sau một năm đầy khó khăn, Pomina bất ngờ đặt mục tiêu đầy tham vọng năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ đến 1.080 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mục tiêu này không dễ hoàn thành khi “cựu vương” ngành thép vẫn tiếp tục thua lỗ ngay quý đầu năm. Cụ thể, doanh thu thuần quý 1/2023 của Pomina đạt 1.645 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ ròng 187 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 70 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Pomina đạt hơn 11.443 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm gần 50% tài sản, ở mức 5.709 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 1.055 tỷ đồng và có 2.355 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.
Nợ phải trả của Pomina là 9.015 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty có 6.191 tỷ đồng nợ vay tài chính gồm 5.123 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.068 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Vốn chủ sở hữu ở mức 2.428 tỷ đồng, trong đó, lỗ luỹ kế đến hết quý 1/2023 là 439 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 12/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã đưa cổ phiếu POM vào diện cảnh báo vì khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 445 tỷ đồng của Pomina tính đến cuối năm 2022.
Năm nay, Pomina dự định tái cấu trúc tách Chi nhánh Nhà máy Thép (Pomina 1) và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép (Pomina 3) thành 2 công ty TNHH có tư cách pháp nhân độc lập trong năm nay. Sau đó, doanh nghiệp này sẽ chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Pomina 3.
Đồng thời, doanh nghiệp này còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn chủ sở hữu, lành mạnh hoá trạng thái tài chính và bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao.
Pomina đặt ra 4 phương án công suất hoạt động của phôi lò hồ quang điện (EAF), từ 40.000 tới 60.000 tấn/tháng. Xa hơn, giai đoạn từ 2024 đến 2027, khi lò cao chạy lại, lợi nhuận sau thuế sẽ bù đắp hết âm lợi nhuận phân phối trên báo cáo tài chính. Cụ thể, mức tiêu thụ thép xây dựng trong giai đoạn tới đạt 600.000 tấn/năm.
Doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 10.540 tỷ đồng, sau đó nâng dần lên 12.010 tỷ trong năm 2025, 13.479 tỷ trong năm 2026 và 14.949 tỷ trong năm 2027. Mục tiêu lợi nhuận ròng lần lượt đạt 1.317 tỷ trong năm 2024, 1.648 tỷ trong năm 2025, 1.979 tỷ trong năm 2026 và 2.310 tỷ trong năm 2027.
-
Một doanh nghiệp vừa báo cáo cổ đông phương án xử lý vì trót "đu đỉnh" cổ phiếu Hòa Phát
“Đu đỉnh" cổ phiếu của Hòa Phát từ năm 2021 và đang gánh lỗ hàng trăm tỷ đồng, mới đây, khi được cổ đông hỏi về phương án xử lý, ban lãnh đạo Chứng khoán Trí Việt đã có câu trả lời.
-
Thép Pomina rục rịch tách công ty, lên kế hoạch bổ sung vốn để khởi động lại lò cao
Năm 2023, Thép Pomina dự định sẽ tái cấu trúc lại hai chi nhánh Pomina 1 và Pomina 3. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này dự định phát hành cổ phiếu để tăng vốn nhằm cải thiện tình hình tài chính và bổ sung vốn khởi động lại lò cao.
-
Ngành thép “vẽ lại bản đồ” sản xuất, ưu tiên đặt dự án tại các địa phương có cảng nước sâu
Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050 yêu cầu phân bố hợp lý các cơ sở sản xuất thép, tập trung đầu tư dự án quy mô lớn tại các địa phương có cảng nước sâu, lợi thế hạ tầng logistics, nguồn năng lượng tái tạo và điều ...
-
Một phân khúc thép đang được “gọi tên” nhờ các dự án đường sắt 2026
Năm 2026 được xem là thời điểm các dự án đường sắt tăng tốc mạnh mẽ. Cùng với đó, thép ray - dòng sản phẩm chuyên biệt cho hạ tầng giao thông bắt đầu được gọi tên như một động lực mới, có khả năng định hình chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành thép...
-
Cảnh 'bi đát' của Thép Pomina trước khi bắt tay Vingroup
Pomina từng là "biểu tượng" của ngành thép xây dựng với thị phần gần 30%, nhưng nhiều năm sa sút đã đẩy doanh nghiệp vào tình thế kiệt quệ.
-
Chủ trương thu hẹp sản xuất kinh doanh để duy trì hoạt động của một hãng thép có diễn biến mới
Kinh doanh gặp khó cộng thêm khoản công nợ tồn đọng khó đòi từ các chủ đầu tư, Đầu tư Thương mại SMC buộc phải thu hẹp sản xuất để duy trì hoạt động.
-
Tỷ phú Trần Đình Long sắp đưa công ty nông nghiệp lên sàn: Tham vọng mới sau thép?
Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015, khởi đầu với mảng chăn nuôi và thức ăn gia súc, sau đó mở rộng hoạt động sang mảng gia cầm.

.png)

