Ngày 26/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM đã thông qua các tờ trình của UBND thành phố về chủ trương đầu tư xây dựng 2 bệnh viện lớn có tổng vốn đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng, tại xã Tân Nhựt, TP.HCM, Báo Thanh niên đưa tin.
Bệnh viện Chấn thương hơn 4.000 tỷ đồng
Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương tại xã Tân Nhựt có tổng vốn đầu tư trên 4.027 tỷ đồng, được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
Về tiến độ thực hiện, TP.HCM cho hay Bệnh viện Chấn thương sẽ được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030.
Từ năm 2026, TP.HCM sẽ khảo sát xây dựng; tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc; thỏa thuận ý kiến các ban ngành liên quan (giấy phép quy hoạch, thỏa thuận tổng mặt bằng, thẩm định phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường...).
Từ năm 2027 - 2029 sẽ thi công xây dựng công trình, hoàn thiện phần xây dựng, lắp đặt thiết bị xây dựng; đấu thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế chuyên môn; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành. Đến năm 2030 sẽ vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.
Bệnh viện có quy mô, thiết kế 11 tầng (1 tầng hầm) được bố trí các khu khám chuyên khoa; cận lâm sàng; khoa phẫu thuật; khoa nội trú; khu hành chính, đào tạo…
Trong đó, tầng hầm được thiết kế các khoa: vật lý trị liệu; dược; giải phẫu bệnh; khám ngoại trú… Các tầng còn lại được thiết kế các phòng khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nội trú và các phòng chức năng…
Ngoài ra, Bệnh viện Chấn thương tại xã Tân Nhựt còn có các hạng mục phụ trợ như khu xử lý nước thải; bãi để xe, trạm sạc xe điện… Tất cả các hạng mục dự kiến đi vào hoạt động năm 2030.
Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường hơn 4.700 tỷ đồng
Cũng theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường (giai đoạn 1) thuộc Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có tổng mức đầu tư trên 4.784 tỷ đồng.
Địa điểm xây dựng tại xã Tân Nhựt, TP.HCM, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.

Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường có quy mô 11 tầng (1 tầng hầm) được thiết kế thành 3 khối nhà (1 khối nhà để xe 8 tầng).
Cụ thể, khối nhà BV1 được bố trí hệ thống phòng khám đa khoa, chuyên khoa (khoa dược; khoa chẩn đoán hình ảnh); khu hậu cần kỹ thuật; phòng khám mô hình phục vụ đào tạo…
Khối nhà BV2 được bố trí các khoa cấp cứu; kiểm soát nhiễm khuẩn; phụ sản, sơ sinh; kỹ thuật, gây mê; vật lý trị liệu; dịch vụ…
Khối NX3 (nhà xe) được thiết kế 8 tầng nổi với diện tích sàn để xe trên 25.328m2.
Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường được bố trí ngân sách đầu tư, xây dựng, trang thiết bị… trong giai đoạn 2026 - 2030 (đi vào hoạt động năm 2030) đáp ứng các yêu cầu điều trị, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và phục vụ công tác đào tạo của ngành y.
-
2 cây cầu quan trọng hơn 36.000 tỷ sắp xây: Tin vui cho người dân TP.HCM sau nhiều năm chờ đợi
Hai dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng đang được TP.HCM xúc tiến triển khai. Khi hoàn thành, hai cây cầu này không chỉ giúp cải thiện hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực, đồng thời tạo ra cú hích hạ tầng, làm gia tăng giá trị bất động sản dọc các tuyến kết nối.
-
TP.HCM khánh thành bệnh viện nghìn tỷ ở Củ Chi, quy mô 1.000 giường
Sáng nay (10/10), bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi chính thức khánh thành tại xã Tân An Hội, TP.HCM.
-
17 bệnh viện tại TP.HCM sẽ có tên mới, người dân cần nắm rõ thông tin này!
Ngày 15/7, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc đổi tên 17 bệnh viện công lập cấp quận/huyện, nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sau khi TP.HCM chính thức hợp nhất đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội từ ngày 1/7/2025.
-
Quy hoạch tổng thể TP.HCM: Mục tiêu 22 triệu dân, quy mô kinh tế 1.200 tỷ USD
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn đến năm 2125. Đây là bước quan trọng nhằm xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu biến TP.HCM thành siêu đô thị bền vững, ...
-
TP.HCM làm đường 6 làn xe ven sông Sài Gòn: Khu vực nào sẽ hưởng lợi lớn?
Tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 7,4km đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng. Với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, tăng kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía...
-
Giải mã sức hút Sunshine Sky City: Mô hình “Live - Work - Play” tinh gọn và hiệu quả tại khu Nam TP.HCM
Tại các siêu đô thị châu Á, thời gian di chuyển đang trở thành chi phí đắt đỏ nhất. Một mô hình đô thị mới - nơi sống, làm việc và giải trí cùng tồn tại trong bán kính vài bước chân không còn là lý thuyết quy hoạch, mà đang trở thành tiêu chí chọn nh...
-
Mua nhà xong vẫn phải chi thêm hàng trăm triệu đồng, The Maison tung chính sách giảm áp lực sau mua
Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương liên tục tăng cao, nhiều người mua hiện nay không chỉ quan tâm đến mức giá ban đầu mà còn tính kỹ hơn bài toán chi phí sau mua, từ thời gian chờ bàn giao, hoàn thiện nội thất đến khả năng khai thác th...
-
Quốc lộ 13 “tăng nhiệt” khi xuất hiện dự án của chủ đầu tư nước ngoài
Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng chọn lọc điểm đến, việc một dự án của chủ đầu tư ngoại xuất hiện không chỉ minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng của khu vực, mà còn được xem là tín hiệu cho thấy Quốc lộ 13 đang bước vào giai đoạn phát triển ...



