Rao dự án ở quận 10, dẫn khách xuống Bình Dương
Mới đây, Công an quận 10 (TP.HCM) đã xử phạt hành chính một đối tượng có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Công an làm việc với nhân viên môi giới bất động sản đăng tin sai sự thật trên Facebook (ảnh: Thanh Niên)
Người bị xử phạt là trưởng nhóm kinh doanh của Công ty bất động sản Đại An Lộc, đã sử dụng trang Facebook "Đất nền quận 10" để đăng thông tin rao bán dự án đất nền tại ngã tư Tô Hiến Thành – Thành Thái (phường 14, quận 10). Dự án có vị trí đẹp nên thu hút rất nhiều người quan tâm.
Khi có khách hàng liên hệ, đối tượng sẽ cung cấp các hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp lý dự án, bản đồ quy hoạch, phân lô... và khẳng định dự án có thật. Tin lời môi giới, khách hàng sẽ được bố trí đến tư vấn trực tiếp tại một trung tâm hội nghị ở quận Phú Nhuận.
Tại buổi gặp gỡ, nhân viên của Công ty bất động sản Đại An Lộc chỉ nói sơ qua về dự án tại quận 10 và dần dần điều hướng sang quảng bá và giới thiệu về một dự án khác tại tỉnh Bình Dương.
Nhiều người sau khi mắc bẫy của môi giới đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Phía Cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Quá trình xác minh cho thấy khu đất tại vị trí ngã tư Tô Hiến Thành – Thành Thái chưa có pháp lý để triển khai dự án như bài viết trên trang Facebook "Đất nền quận 10" đăng tải. Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty bất động sản Đại An Lộc là người phải chịu trách nhiệm về hành vi đăng thông tin sai sự thật này.
Kẻ tung, người hứng
Những chiêu trò, thủ thuật của môi giới bất động sản luôn là chủ đề được nhiều người bàn tán. Bên cạnh ý kiến phê phán phương thức kinh doanh chộp giựt, thiếu minh bạch của các công ty, cá nhân môi giới, nhiều người đặt câu hỏi vì sao những chiêu trò đã được phản ánh trên báo chí và mạng xã hội mà vẫn có người mắc bẫy.
Trước đó, chúng tôi đã có bài viết lật tẩy thủ thuật của các “cò đất” để thuyết phục “con mồi”. Những màn kịch được lên kịch bản công phu để dẫn dụ khách hàng.
Trước tiên, để có thể mời gọi khách hàng đến với sự kiện mở bán, “cò đất” xây dựng hình ảnh rất uy tín bằng cách tư vấn kỹ lưỡng, đồng thời nêu “chính sách” của công ty, phải cung cấp “trực tiếp” giấy tờ, pháp lý của dự án tại “văn phòng” của công ty trước khi đưa khách đi xem đất.
Trên thực tế, khi khách đến vị trí được giới thiệu là “văn phòng” của công ty thì thực chất lại là một trung tâm tổ chức sự kiện.
Nếu chấp thuận tham gia sự kiện của công ty này, khách hàng sẽ được đưa đến bàn của “quản lý cấp cao” và được bao quanh bởi các nhân viên môi giới nhằm nâng cao dịch vụ “chăm sóc khách hàng”. Điều này sẽ gây sức ép tâm lý không nhỏ đến khách hàng, khiến họ khó rời đi mà phải ngồi lắng nghe môi giới giới thiệu về sản phẩm.

Với nhiều chiêu trò tinh vi, các đối tượng cò mồi đã khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản rơi vào bẫy (hình minh họa: VTV)
Ngoài ra, quán trình tư vấn còn có sự xuất hiện của một “vị khách hàng”. Vị khách này tự nhận là nhà đầu tư sành sỏi, luôn tìm cách bắt chuyện với khách hàng thật để “chia sẻ kinh nghiệm đầu tư”. Quá trình tư vấn, vị nhân viên luôn viện cớ lấy tài liệu, tạo cơ hội để các khách hàng có thời gian trao đổi, thảo luận.
Vị khách này cũng hỗ trợ quá trình điều hướng của nam môi giới khi liên tục chia sẻ ý kiến cá nhân, “chê” sản phẩm mà khách hàng thật muốn tìm hiểu và ngỏ ý hỏi tư vấn liệu có sản phẩm nào tiềm năng hơn. Quá trình “tung hứng” giữa vị khách và môi giới diễn ra vô cùng ăn ý khiến khách hàng không khỏi lúng túng.
Thậm chí khi khách hàng từ chối đi xem sản phẩm được quảng bá, môi giới sẽ thay đổi chiến thuật, hứa sẽ dẫn khách hàng đi xem sản phẩm muốn tìm hiểu, sau khi “ghé qua” dự án tiềm năng vì lí do “tiện đường”. Nếu chấp thuận đề nghị của môi giới, khách hàng sẽ được đưa lên “chuyến xe đi tỉnh” được bao vây “chăm sóc” bởi rất nhiều môi giới khác.
Và khi có mặt tại dự án, khách hàng sẽ được tham gia “lễ hội chốt đất” với khung cảnh náo nhiệt, loa đài ầm ĩ, môi giới “vắt chân chạy” trong khi MC liên tục thông báo các đơn “chốt cọc”.
Bên cạnh đó, các môi giới còn giới thiệu các chính sách hấp dẫn về giao dịch như: cọc giữ đất và sẽ hoàn tiền khi đổi ý.
Nếu chưa đạt được giao dịch, môi giới sẽ lấy lí do, trì hoãn việc đưa khách hàng quay lại thành phố, gây tâm lý bất an cho nạn nhân.
Cần phạt nặng hơn
Tuy phía cơ quan chức năng đã ban hành các quy định về việc hành nghề môi giới bất động sản, nhưng các cá nhân, đơn vị nhỏ lẻ vẫn tìm cách lách luật để hoạt động phi pháp.
Điển hình, giai đoạn đầu năm 2021 – đầu năm 2022, thị trường bất động sản chứng kiến không ít đợt sốt nóng giá đất nền tại các địa phương bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tình trạng sàn, trung tâm giao dich bất động sản tự phát mọc như nấm sau khi xuất hiện thông tin rục rịch tăng giá đất địa phương.
Các sàn hay trung tâm môi giới bất động sản này đều hoạt động "ngoài luồng", tức không đảm bảo các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, môi giới bất động sản.
Dù cơ quan chức năng đã vào cuộc chấn chỉnh tình trạng trên, xử phạt các cá nhân, đơn vị vi phạm nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra. Gần đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip tại Bình Phước, ghi lại cảnh hàng chục người tranh nhau chốt cọc để mua nền đất vẫn còn trồng cao su.

Đoạn clip ghi lại cảnh "sốt đất" ở Bình Phước gây tranh cãi trên mạng xã hội
Nhiều ý kiến cho rằng đây lại là một màn kịch do công ty môi giới bất động sản dựng lên để “lùa gà”. Phía chính quyền địa phương sau khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc xác minh vụ việc. Trước đó, cũng tại Bình Phước, một công ty môi giới bất động sản đã bị phạt xử phạt hành chính với số tiền 100 triệu đồng vì vi phạm kinh doanh dịch vụ môi giới Bất động sản.
Các cá nhân, đơn vị vi phạm về môi giới bất động sản có thể bị xử phạt lên tới 200-250 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 16/NĐ-TTg do chính phủ ban hành.
Phía Bộ Xây dựng sau khi tiếp nhận phản ánh của cư tri các tỉnh đã chủ trì nghiên cứu xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình lên Quốc hội trong các kỳ họp tiếp theo.
-
TPHCM tái định hình tăng trưởng, tạo đà bứt phá hướng tới siêu đô thị toàn cầu
TPHCM đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng....
-
TP.HCM khởi công loạt dự án quy mô lớn, tổng vốn đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng
Sáng ngày 29/4, TP.HCM đã khởi công loạt dự án, công trình quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
-
Khu vực này của TP.HCM sắp “thay da đổi thịt” với dự án hơn 2.900 tỷ đồng
TP.HCM chuẩn bị triển khai dự án cải tạo rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng với tổng vốn hơn 2.900 tỷ đồng, nhằm xử lý tình trạng ngập úng và ô nhiễm tại khu dân cư ven rạch. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029, đồng thời kết hợp chỉnh trang...
-
Vingroup khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 880ha
Sáng nay 29/04, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Với quy mô lên đến 880 ha và tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, dự án được định hướng trở thành hình mẫu đô thị xanh – tri thức ...
-
Điều chỉnh quy hoạch để làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu
Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cùng UBND các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Vũng Tàu để lấy ý kiến góp ý đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000....



