VN-Index được dự báo có thể tiến tới 1.800 – 2.000 điểm
Tăng trưởng ấn tượng trong tháng 8
Tháng 8/2025, VN-Index ghi nhận mức tăng gần 180 điểm, chốt ở 1.682,21 điểm – tương đương gần 12% so với tháng trước, đồng thời thiết lập đỉnh lịch sử mới. Dù nửa cuối tháng thị trường liên tục biến động mạnh với biên độ gần 100 điểm do dòng tiền xoay vòng giữa các nhóm ngành, sắc xanh vẫn lan tỏa trên diện rộng.
Một điểm nhấn quan trọng là sự tham gia ngày càng rõ nét của nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tỷ trọng giao dịch của nhóm này đã vọt lên 40 – 50% tổng giá trị toàn thị trường, so với mức 6 – 10% giai đoạn 2023 – 2024. Nhờ đó, thanh khoản bình quân tháng 8 đạt hơn 46.600 tỷ đồng/phiên, tăng tới 42% so với tháng 7.
Ngược lại, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng, với giá trị hơn 42.000 tỷ đồng trong tháng 8, nâng lũy kế từ đầu năm lên 72.640 tỷ đồng. Các mã lớn như VIC, FPT, HPG nằm trong nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất. Đồng thời, các quỹ ETF cũng rút ròng gần 12.000 tỷ đồng tính từ đầu năm.
Tháng 9: Nhiều biến động
Bước sang tháng 9, Mirae Asset cảnh báo thị trường sẽ còn nhiều nhịp rung lắc, đặc biệt khi các yếu tố như đánh giá nâng hạng của FTSE Russell hay khả năng Fed hạ lãi suất đã phần nào được phản ánh vào thị trường. “Bất kỳ biến động thông tin nào cũng có thể trở thành cái cớ để nhà đầu tư chốt lời,” báo cáo nêu rõ.
Dù vậy, trong kịch bản cơ sở, Mirae Asset dự báo VN-Index sẽ giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.650 điểm và có thể bứt phá lên 1.800 điểm. Với kịch bản thận trọng hơn, chỉ số có thể hình thành hỗ trợ trung hạn tại mốc 1.550 điểm. Về định giá, tính đến cuối tháng 8, VN-Index vẫn giao dịch dưới mức P/E bình quân 10 năm, cho thấy thị trường còn hấp dẫn và dư địa tăng trưởng vẫn rộng mở.
Phiên 8/9: giảm mạnh nhưng có điểm sáng
Trái ngược với triển vọng trung – dài hạn, thị trường trong ngắn hạn vẫn chứng kiến biến động dữ dội. Phiên 8/9, VN-Index bất ngờ lao dốc mạnh nhất trong nhiều tuần, mất tới 42,44 điểm (tương đương 2,55%), lùi về 1.624,53 điểm – mức thấp nhất kể từ sau nhịp hồi gần đây.
HNX-Index giảm 3,24% còn 271,57 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 1,9% xuống 109,63 điểm. Rổ VN30 cũng giảm 2,07%, còn 1.807,22 điểm. Sắc đỏ bao phủ toàn thị trường với 285 mã giảm so với chỉ 56 mã tăng. Thanh khoản HoSE duy trì ở mức cao, gần 42.000 tỷ đồng, phản ánh áp lực bán vẫn lớn.
Tuy nhiên, điểm sáng bất ngờ lại đến từ khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng trên HoSE.
Theo giới phân tích, nhịp giảm này mang tính điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, nhất là khi VN-Index chạm vùng cản 1.700 điểm. Tuy nhiên, việc khối ngoại quay lại mua ròng được đánh giá là tín hiệu hỗ trợ tâm lý, giúp thị trường không rơi vào trạng thái quá bi quan.
-
Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán
Thông tư 25/2025/TT-NHNN đã chính thức được ban hành với rất nhiều điểm thay đổi lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho dòng vốn nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt, một số quy định liên quan tới nâng hạng sẽ có hiệu lực ngay tức thì - điều này có ý nghĩa rất quan trọng cho kỳ đánh giá phân loại thị trường cổ phiếu tới đây của FTSE.
-
Bỏ đề xuất đánh thuế 20% tiền lãi bán chứng khoán
Bộ Tài chính đã bỏ phương án tính thuế 20% trên phần lãi khi nhà đầu tư cá nhân bán chứng khoán.
-
Hai “ông lớn” ngành ngân hàng đua IPO công ty chứng khoán, thị trường sắp có thêm công ty tỷ đô
Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp bước vào giai đoạn sôi động khi hai công ty chứng khoán hàng đầu – VPBank Securities (VPBankS) và Techcom Securities (TCBS) – đồng loạt khởi động kế hoạch IPO. Đây được xem là cuộc đua quan trọng, có thể tạo ra những thương vụ “bom tấn” chưa từng có trong ngành.







