Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 20/5 cho thấy lao động di dân châu Á trong năm 2012 đã gửi về nước khoảng 260 tỷ USD, nhiều hơn tất cả các khu vực khác trên thế giới và gấp 5 lần viện trợ phát triển quốc tế.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo trên, hiện trên thế giới có khoảng 60 triệu người lao động di dân châu Á.

Số tiền mà những người này gửi về nước chiếm tới 60% trong số 410 tỷ USD kiều hối của thế giới, nhiều hơn lượng kiều hối của các di dân châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Âu gộp lại, thậm chí còn cao hơn cả tổng số tiền viện trợ phát triển quốc tế dành cho châu Á.

Ước tính, cứ 10 gia đình ở châu Á thì có một gia đình nhận được tiền của người thân gửi về từ nước ngoài.

Báo cáo trên cho biết các nước nhận được nhiều kiều hối nhất theo thứ tự là Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam và Sri Lanka.

TTXVN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.