Đó là dự báo vừa được Tổ điều hành thị trường trong nước đưa ra trong cuộc họp thường kỳ tháng 10. Theo đó, từ nay đến cuối năm, sức ép tăng giá của nền kinh tế tương đối cao.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của cả nước đã tăng thêm 1,05% so với tháng 9 và 10 tháng đầu năm, CPI tăng 7,58% so với tháng 12-2009. Tháng 11, khả năng CPI tiếp tục tăng cao hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp điều hành quyết liệt. Dự báo, CPI cả năm có thể lên tới xấp xỉ 9%, nhưng chắc chắn khó tăng tới hai con số. Hiện tại, Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra sát sao việc cung ứng hàng hóa và giá bán sản phẩm, bán đúng theo giá niêm yết. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá không hợp lý.
Cafeland.vn - Theo ANTĐ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland