Các nhà hoạch định chính sách Đài Loan đang cân nhắc rủi ro từ việc nâng lãi suất cơ bản bởi lo lắng về ảnh hưởng có thể đến từ khủng hoảng nợ Hy Lạp

Kinh tế Đài Loan quý 1/2010 tăng trưởng mạnh nhất trong 30 năm nhờ xuất khẩu
Kinh tế Đài Loan quý 1/2010 tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 30 năm. Doanh số bán chip máy tính và màn hình sang Trung Quốc tăng mạnh.

GDP Đài Loan quý 1/2010 tăng trưởng với tốc độ 13,27%, mức tăng mạnh nhất từ năm 1978, cao hơn dự báo của giới chuyên gia.

Đài Loan, Singapore và Nhật mới đây đều công bố kinh tế tăng trưởng mạnh trong quý 1/2010 nhờ thương mại toàn cầu phục hồi.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan như vậy cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP 11,9% của Trung Quốc trong quý 1/2010.

Các nhà hoạch định chính sách Đài Loan hiện đang cân nhắc về rủi ro từ việc nâng lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục bởi lo lắng về ảnh hưởng có thể đến từ khủng hoảng nợ Hy Lạp.

Đơn hàng xuất khẩu từ châu Âu sang Đài Loan tháng 4/2010 giảm 11% so với tháng trước đó.

Cơ quan thống kê Đài Loan nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2010 lên mức 6,14% từ mức 4,72% và dự báo lạm phát hàng năm được điều chỉnh lên mức 1,4% từ mức 1,27%.

Ngân hàng Trung ương Đài Loan đã duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1,25% từ tháng 3/2009 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Đài Loan.

So với cùng kỳ năm 2009, xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan và là địa điểm đầu tư số 1, tăng 62% trong tháng 4/2010; mức độ tăng trưởng tháng 3/2010 là 82%.

Số lượng du khách Trung Quốc sang Đài Loan trong quý 1/2010 cao hơn số khách Nhật lần đầu tiên trong lịch sử bởi quy định đi lại giữa Trung Quốc và Đài Loan đã được nới lỏng. Số khách từ Trung Quốc sang Đài Loan cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.


Cafeland.vn
Theo Dân Trí/Bloomberg







Cafeland.vn
Theo Dân Trí/Bloomberg
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland