Công trình cầu giao thông tại thị trấn Vĩnh Thuận được xây hơn 3 năm chưa xong, do nhà thầu bỏ trốn.
Ngày 27/10, ông Huỳnh Tấn Phi, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết, mới đây huyện Vĩnh Thuận (đại diện chủ đầu tư) đã ký hợp đồng mới với nhà thầu mới để tiếp tục thi công 50% khối lượng công việc còn lại của Dự án xây dựng công trình cầu giao thông tại thị trấn Vĩnh Thuận.
Theo UBND huyện Vĩnh Thuận, việc ký hợp đồng mới nhằm khắc phục hậu quả do trước đó nhà thầu cũ đã bỏ trốn, để lại công trình dở dang. Qua nhiều năm, công trình xuống cấp, ảnh hưởng đến đi lại, gây bức xúc dư luận và nhân dân địa phương.
Trước đó, theo hợp đồng số 82 ký ngày 4/7/2017 giữa UBND huyện Vĩnh Thuận với nhà thầu Khang Việt (có trụ sở tại Hà Nội) về việc đồng ý thỏa thuận ký kết hợp đồng xây dựng công trình cầu giao thông tại thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) theo đấu thầu qua mạng.
Qua nhiều năm công trình xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông, gây bức xúc dư luận và nhân dân địa phương.
Theo nội dung hợp đồng, công trình có kết cấu bằng bê tông cốt thép, chiều ngang 8,6m và chiều dài 43m, tải trọng 30 tấn. Tổng giá trị công trình là 8,7 tỷ đồng, thời gian thi công 261 ngày (từ tháng 4/2017 - đến 5/2018).
Sau khi hợp đồng được ký kết, phía nhà thầu đã tạm ứng 46% giá trị hợp đồng tương đương với 4 tỷ đồng, số còn lại hơn 4 tỷ bên A sẽ thanh toán dứt điểm khi công trình được đưa vào khai thác sử dụng.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công công trình, mặc dù được chủ đầu tư,Ban Quản lý dự án huyện đã nhiều lần đôn đốc nhắc nhở, nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện theo đúng tiến độ như cam kết, không có động thái quyết liệt trong triển khai thi công, có biểu hiện thi công cầm chừng đối phó, nhân công không đúng đủ số lượng và thiết bị máy móc không đảm bảo… Vi phạm nghiêm trọng đến tiến độ thi công.
Do đó, sau hơn 3 năm thi công, công trình chỉ đạt 46% khối lượng công việc. Sau đó nhà thầu Khang Việt đã bỏ công trình không tiếp tục thi công theo hợp đồng.
-
Vi phạm trong quản lý đất đai tại Phú Quốc, Kiên Giang: 'Xã hội đen' vẫn lộng hành?
Ông Nguyễn Văn Thương là đại diện ủy quyền trong một vụ tranh chấp đất đai ở Phú Quốc. Vụ việc được TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử ngày 15/6 và tại tòa xuất hiện một nhóm người có vẻ ngoài bặm trợn.








-
Tăng tốc nâng cấp sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027
Để phục vụ sự kiện lớn APEC 2027, tỉnh Kiên Giang đang đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm. Trong đó, sân bay Phú Quốc được mở rộng thêm 1 đường cất hạ cạnh thứ 2 dài 3,3 km, xây mới nhà ga T2 (ga quốc tế) với công suất 20 triệu lượt khách, nhà ga VIP ...
-
Tỉnh đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long có biển, có đảo và cửa khẩu quốc tế dự kiến có 3 đặc khu
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Kiên Giang có 48 đơn vị hành chính cấp xã, phường, giảm 66,43% so với tổng số xã, phường. Trong đó có 3 đặc khu gồm Phú Quốc, Kiên Hải và Thổ Châu....
-
Phú Quốc nâng cấp “cửa ngõ bầu trời”, quy mô hơn 1.000ha, công suất gấp 4 lần hiện tại
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa được phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, hướng tới trở thành sân bay hiện đại hàng đầu cả nước, đạt chuẩn quốc tế cấp 4E, đóng vai trò then chốt trong việc đưa Đảo Ngọc trở thành điểm đ...