
Một góc Nhơn Trạch
UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Nhơn Trạch. Theo đó, đến năm 2030 diện tích đất ở của huyện gần 4.100ha, tăng gần 2.100ha so với hiện nay. Trong đó, diện tích đất ở nông thôn hơn 3.836ha và diện tích đất ở đô thị gần 260ha.
Những năm tới, Nhơn Trạch sẽ chuyển đổi nhiều diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị tại các xã, thị trấn Hiệp Phước.
Bên cạnh đó, dự tính sẽ có khoảng 6.100ha đất nông nghiệp gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm sẽ được chuyển đổi để thực hiện các dự án trên các lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông, giáo dục…
Thành phố mới Nhơn Trạch được phê duyệt quy hoạch lên thành phố mới từ năm 1996, từng là tâm điểm của thị trường bất động sản khu vực phía Nam. Nằm ở phía đông của tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch được ví như chiếc cầu nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn là TP.HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây cũng là cửa ngõ để kết nối tuyến giao thông huyết mạch từ những đô thị phát triển, đông dân với các địa phương nổi tiếng về du lịch như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
Tuy nhiên, do “điểm nghẽn” kết nối giao thông mà cụ thể nhất là tiến độ xây dựng dự án cầu Cát Lái nối TP.HCM với Nhơn Trạch chậm chạm khiến cho Nhơn Trạch nói chung và thị trường bất động sản của khu vực này nói riêng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.
Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, đồng ý xây cầu thay thế phà Cát Lái.
UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã được Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn bất động.
Gần đây nhất, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ đặt mục tiêu khởi công xây dựng cầu Cát Lái trong năm 2023. Nếu kế hoạch này được thực hiện thì sẽ là tin vui với người dân của TP.HCM và Nhơn Trạch. Trong đó, có niềm vui của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản đang hiện diện ở Nhơn Trạch.
-
Đang giải phóng mặt bằng tại 2 phường của Đồng Nai để làm tuyến đường ven sông dài 4,6km
Tuyến đường ven sông Cái dài 4,6km, quy mô 6 làn xe, được khởi công vào tháng 2/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ mở rộng không gian đô thị, đồng thời gia tăng giá trị quỹ đất ven sông Đồng Nai....
-
Cập nhật mới về tiến độ mở rộng tuyến đường “huyết mạch” kết nối sân bay Long Thành
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp sân bay Long Thành, đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với sản lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 54%, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra....
-
Mở nút giao Long Thành từ 24/5, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức giao thông, điều chỉnh phương án thu phí để khai thác tạm nút giao Long Thành từ ngày 24/5.
-
Tăng tốc xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư
UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ....
-
46km của tuyến đường dài nhất Đông Nam Bộ đi qua những khu vực nào tại Đồng Nai?
Đoạn 46km Vành đai 4 TP.HCM tại Đồng Nai, đi qua 9 phường xã gồm: Xuân Đường, Xuân Quế, Bình An, Dầu Giây, An Viễn, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh, Tân An, đang được tăng tốc triển khai, hứa hẹn thay đổi bộ mặt giao thông và thúc đẩy phát triển đô ...



