09/05/2011 8:47 AM
Hàng chục khách hàng đã phản đối chủ đầu tư tự ý tăng giá thẻ hội viên thường niên của sân golf Vân Trì (Đông Anh, Hà Nội) quá cao (từ 1.080 USD lên 2.244 USD).

alt

Một góc sân golf Vân Trì, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện câu lạc bộ hội viên golf Vân Trì cho biết, trong khi mức phí thường niên của các sân khác dao động từ 800 – 1.800 USD, thì sân golf Vân Trì đã thu 2.244 USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2010. Bởi theo quy định mới, hội viên kết hợp (vợ hoặc chồng của hội viên chính) thay vì chỉ đóng 50% phí của hội viên chính như thường lệ, nay cũng đóng bằng mức phí của hội viên chính là không công bằng. “Mức phí hàng năm 4.488 USD cho cả hội viên chính và hội viên kết hợp là cao gấp hai – ba lần mặt bằng chung”, bà Hà nói.

Theo ông Vũ Hữu Dũng, một đại diện của câu lạc bộ hội viên golf Vân Trì, chủ đầu tư cần cân nhắc và điều chỉnh lại mức phí theo hướng thoả thuận. Ngoài ra, theo mục II.2 trong hợp đồng mua thẻ hội viên không có quy định cụ thể về vấn đề tăng, giảm mức phí thường niên, do đó, ông Dũng cho rằng, công ty cần lắng nghe ý kiến của hội viên. Ông Dũng cho biết, chất lượng cỏ của sân golf trong năm 2010 và 2011 là không tốt, nhiều khu vực còn đang trong tình trạng sửa chữa, đã ảnh hưởng đến việc chơi golf. Tại cuộc họp ngày 19.4, phía chủ đầu tư đã thừa nhận việc cỏ hỏng là ngoài ý muốn do khí hậu, điều kiện thời tiết. Hiện từ hố 1 đến hố 8 đã hoàn tất việc sửa chữa, từ hố 9 – 18 còn khoảng 30.000m2 cỏ cần nâng cấp.

Các hội viên sân golf Vân Trì còn cho rằng, ở Việt Nam, với mức lạm phát trung bình khoảng 10% năm, việc nâng mức giá cho thẻ hội viên chính của sân golf Vân Trì từ 1.080 USD lên 2.244 USD và hội viên kết hợp từ 540 USD lên 2.244 USD, thì mức tăng này là “phi mã”. Do đó, nhiều hội viên đã tẩy chay, không chơi ở sân golf Vân Trì, hoặc chuyển nhượng thẻ.

Ông Kim Joon Ki, tổng giám đốc câu lạc bộ golf Vân Trì cho biết, sân golf Vân Trì là dạng “only member” và có số lượng hội viên giới hạn 268 người, trong đó có 50 người Việt Nam chưa đóng phí. Từ năm 2006 – 2010, câu lạc bộ chưa tăng phí thường niên. Do đó, theo ông Kim Joon Ki, nếu mức phí thường niên trước đó là 1.080 USD, được tăng dần trung bình 15% mỗi năm, thì mức tăng lên tới 2.244 USD là hợp lý. Từ đầu tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái, 100.000m2 cỏ Bermuda được thay thế bằng cỏ cá ngựa Paspalum, loại có cỏ chất lượng cao, có mức phí bảo dưỡng đắt gấp 2,5 lần cỏ Bermuda, nên mức phí không thể giống các sân khác. Ngoài ra, sân golf đang nâng cấp các nhà chờ và đang xây dựng bãi đậu xe ngầm với chi phí tốn trên 1 triệu USD. “Chúng tôi cam đoan sẽ không tăng phí thường niên trong hai năm tới. Trong trường hợp khách hàng muốn khởi kiện, chúng tôi đành chấp nhận”, ông Kim Joon Ki khẳng định.

Cafeland.vn - Theo SGTT
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland