25/10/2010 3:50 AM
Sau khi Báo CAND phản ánh hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của UBND xã Bình Phú, huyện Thạch Thất (Hà Nội) trong việc cấp đất trái thẩm quyền, sai đối tượng, lập danh sách "ma", mới đây UBND TP Hà Nội đã có kết luận về vấn đề này.
Hàng trăm hộ dân có tên trong danh sách được cấp đất giãn dân từ năm 2004 nhưng chỉ nhờ một sự "tình cờ", mãi đến năm 2009, người dân có tên mới được biết và đi hỏi chính quyền xã.

Từ đó, nhiều bùng nhùng và sai phạm của chính quyền xã Bình Phú mới bị bung ra. Tại Thông báo số 331/TB-UBND, ngày 17/9/2010 của UBND TP kết luận về giải quyết đơn thư của một số công dân xã Bình Phú, huyện Thạch Thất đã khẳng định 16 nội dung người dân tố cáo cán bộ xã sai phạm là đúng và có cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Thanh tra TP đã phát hiện nhiều sai phạm của UBND xã Bình Phú. Cụ thể, từ năm 2004 - 2007, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành 3 quyết định giao đất giãn dân tại xã Bình Phú, với tổng diện tích là 92,740m2 cho 678 hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế, tổng số hộ có tên trong quyết định đã được giao đất là 414 hộ, trong đó giao đúng vị trí 372 hộ, giao sai vị trí (chuyển vị trí) 42 hộ. Số hộ do UBND xã tự giao bổ sung (không có tên trong quyết định của UBND huyện) là 56 hộ, trong đó có 9 hộ giao năm 2004; năm 2005 có 13 hộ đã được UBND xã giao đất vào vị trí của các hộ có tên trong quyết định do UBND huyện phê duyệt.

Đơn cử như tại khu vực Sau Mả, đội 8 đã giải phóng xong mặt bằng, nhưng UBND xã vẫn giữ lại 15 suất đất, không giao cho các hộ dân theo quy định. Khu vực Phòng khám Đa khoa Bình Phú thì UBND xã "ưu tiên" lập danh sách giao đất cho các hộ bà Nguyễn Thị Tuyết (cháu ông Nguyễn Khắc Lực, Chủ tịch UBND xã); bà Chu Thị Tố Nhị (chị dâu ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Quốc Thịnh không đúng đối tượng.

Những người dân sau nhiều năm vẫn chưa được nhận đất giãn dân.

Kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra TP xác minh, lãnh đạo thôn Phú Ổ đã đề nghị UBND xã Bình Phú cho phép chuyển đổi diện tích đất tại 2 khu vực (trong đó có khu Ba Mả ruộng Rút) để lấy kinh phí phục vụ xây dựng công trình phúc lợi của làng. Được xã "bật đèn xanh", lãnh đạo thôn đã bán 9 suất đất với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhưng toàn bộ số tiền trên không được đưa vào quản lý sử dụng qua ngân sách.

Để chống chế, UBND xã Bình Phú đã đứng ra hợp thức hóa bằng cách đưa vào danh sách các hộ được giao đất giãn dân, trình UBND huyện phê duyệt. UBND TP Hà Nội cũng đã thống kê nhiều sai phạm của nhiều cán bộ xã Bình Phú như 264 hộ có tên trong quyết định được giao đất của UBND huyện Thạch Thất nhưng nhiều năm nay chưa được nhận đất; 8 hộ là gia đình chính sách đến nay cũng chưa được xã giao đất…

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã giao cho UBND huyện Thạch Thất nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn để xảy ra những sai phạm trong công tác quản lí đất đai, thu chi sử dụng tiền đất trên địa bàn xã Bình Phú từ năm 2004-2009.

Trách nhiệm từng cá nhân có liên quan để kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền, đặc biệt là các ông Nguyễn Khắc Lực (Chủ tịch UBND xã), Đỗ Văn Tập (Trưởng thôn Phú Ổ), Nguyễn Văn Tuấn, Đoàn Văn Mày và Nguyễn Duy Hiển (Phó Chủ tịch UBND xã)… trong việc thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra các vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, tài chính ngân sách…

UBND TP cũng yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bình Phú và các ngành chức năng của huyện xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, rà soát và xét duyệt từng trường hợp cụ thể trình UBND huyện phê duyệt để quyết định giao đất giãn dân theo quy định để bảo đảm quyền lợi và ổn định tình hình tại địa phương; quyết toán các khoản thu, chi tiền sử dụng đất mà UBND xã thu khi xét giao đất giãn dân.

Những sai phạm của lãnh đạo xã Bình Phú và thôn Phú Ổ đã rõ ràng. Mức độ sai phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc và mất lòng tin của người dân địa phương trong nhiều năm.

Với những kết luận trên của Thanh tra TP Hà Nội, và với hậu quả của những sai phạm trên, nếu chỉ xử lý ở mức độ kỷ luật về Đảng và chính quyền là không thỏa đáng. Đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng liên tục trong thời gian dài, gây thiệt hại về kinh tế lên tới hàng tỷ đồng. Không những buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, các cá nhân trên còn cố tình "đánh lận con đen" để trục lợi. Người dân xã Bình Phú đang mong mỏi UBND huyện Thạch Thất sớm công bố hình thức kỷ luật và chuyển sang cơ quan điều tra để có những hình thức xử lý khách quan, công bằng.
Cafeland.vn - Theo CAND
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.