Ngân hàng JP Morgan Chase đứng đầu trong hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu và cổ phiếu trên toàn cầu.
IPO tháng 7 trên toàn cầu sôi động nhất từ cuối năm 2007

Hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng 7/2010 tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu và lên lại mức trước khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tháng 7/2010, tổng giá trị các đợt IPO đạt 30,5 tỷ USD, mức cao nhất từ tháng 11/2007.

2 đợt IPO của tập đoàn tài chính Mizuho và INPEX cùng của Nhật hút được lượng vốn 30,4 tỷ USD.

Thị trường IPO thế giới như vậy có bước ngoặt lớn so với năm 2009.

7 tháng đầu năm 2010, tổng số phí thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu, đi đầu là đợt IPO của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và tập đoàn Vallar của Anh đạt 3,7 tỷ USD, con số cao gấp 5 lần số tiền phí 706 triệu USD thu được từ các đợt IPO 7 tháng đầu năm 2010.

Ngân hàng JP Morgan Chase đứng đầu trong hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu và cổ phiếu trên toàn cầu.

JP Morgan Chase đã bảo lãnh cho 185 vụ IPO có giá trị 35,32 tỷ USD.

Goldman Sachs đứng ở vị trí thứ 2 với 128 vụ IPO trị giá 31,03 tỷ USD.

Morgan Stanley ở vị trí thứ 3 với 143 thương vụ và tổng giá trị đạt 25,49 tỷ USD.

Cafeland.vn

Theo Reuters

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland