Một cuộc họp về tài chính toàn cầu của IMF. Ảnh: DAILYNEWS
IMF cho biết, sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong bản cập nhật “Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới (WEO) tháng 4” vào cuối tháng 7, trước thời hạn đàm phán thương mại mới vào ngày 1/8. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng cuộc chiến thương mại toàn cầu khi công bố mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil và mặt hàng đồng nhập khẩu vào Mỹ, cũng như mức 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8.
Theo AP, lo ngại về các mức thuế mới của Mỹ đang phủ bóng lên triển vọng hoạt động sản xuất tại nhiều khu vực, từ Mỹ, châu Á tới châu Âu, dù một số doanh nghiệp vẫn thể hiện khả năng thích ứng và duy trì đà tăng trưởng. Các nhà phân tích nhận định sự suy yếu ngầm phản ánh trong các khảo sát cho thấy những thách thức lớn hơn đang hình thành, nhất là khi giới doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách liên tục phải ứng phó những thay đổi bất định trong chính sách thương mại của Mỹ.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng, các mức thuế hiện tại chưa gây ra lạm phát, đồng thời cho rằng, luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện vừa được thông qua tuần trước sẽ giúp bù đắp các tác động tiêu cực tạm thời do thuế quan mới gây ra. Hồi tháng 4, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng cho Mỹ, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế khác do tác động của các mức thuế cao kỷ lục, hiện ở mức cao nhất trong 100 năm qua, đồng thời cảnh báo căng thẳng thương mại leo thang sẽ làm chậm tăng trưởng hơn nữa.
-
IMF: Kế hoạch thuế quan của ông Trump khiến kinh tế toàn cầu thêm bấp bênh
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng mối lo ngại liên quan tới việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu đang đẩy lãi suất đi vay dài hạn tăng lên và sẽ làm gia tăng những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu phải đương đầu trong năm 2025.
-
IMF: Thuế quan của ông Trump sẽ đẩy lãi suất toàn cầu lên cao
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, vừa đưa ra cảnh báo rằng các mối đe dọa về thuế quan từ Tổng thống đắc cử Donald Trump đang khiến chi phí vay dài hạn trên toàn cầu tăng cao.
-
IMF: Nhà ở suy thoái gây ra lỗ hổng tài chính và kìm hãm nhu cầu nội địa
Trong báo cáo mới nhất về Triển vọng Kinh tế Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết việc thị trường nhà ở suy giảm có thể dẫn đến những tổn thương cho lĩnh vực tài chính và làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước.








-
Shark Bình: 'Với Crypto, tôi là người tiên phong đã thất bại'
Cho rằng mình cũng là người bị lừa, Shark Bình gọi bản thân là "người tiên phong đã thất bại nên đã giác ngộ và muốn cảnh tỉnh đồng bào", đồng thời, đưa ra nhiều lời khuyên cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư tiền ảo....
-
Thế giới gánh 'núi' nợ cao chưa từng có
Nợ toàn cầu tăng hơn 21.000 USD sau nửa năm, lên mức kỷ lục 337.700 tỷ USD vào cuối quý II/2025, theo báo cáo Global Debt Monitor của Viện Tài chính Quốc tế (IIF).
-
"Cú sốc" phí visa lao động tại Mỹ: Ảnh hưởng lớn nhất đến nước nào, ngành nào?
Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động nhập cư vào Mỹ. Theo đó, lệ phí thị thực sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 USD.