CafeLand - Ngày 10/3, cơ quan quản lý nợ Hy Lạp (Greek debt management agency) cho biết, chính quyền nước này đã tiến hành chi trả tiếp 1,3 tỷ Euro (tương đương 1,7 tỷ USD) trong quý 1/2012 cho khoản nợ còn thiếu từ ngân sách nhà nước.

Hy Lạp chi trả tiếp 1,3 tỷ Euro nợ trong quý 1 Tính đến hiện nay, Hy Lạp đã chi trả tổng cộng 94,8 tỷ Euro (tương đương 125 tỷ USD). Theo lời một quan chức liên quan tới các cuộc đàm phán của giới lãnh đạo tài chính châu Âu, khoản tài chính dành cho Hy Lạp là 130 tỷ Euro và tỷ lệ nợ công/GDP sẽ là 121%.


Chính phủ Hy Lạp quyết định sẽ đề nghị các chủ nợ tư nhân hoán đổi các trái phiếu cũ tổng trị giá khoảng 206 tỷ Euro thành trái phiếu mới, nhằm giúp giảm 100 tỷ Euro "núi" nợ của Hy Lạp, đưa nợ của Hy Lạp từ 160% GDP xuống còn khoảng 120% GDP vào 2020.

Trường Khiêm (Channelnewsasia)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland