CafeLand - Một vài con số đáng chú ý vừa được Công ty chứng khoán TP. HCM (HSC) công bố là tỷ giá liên tục tăng đã vượt mục tiêu 2% của NHNN; lạm phát trên mức mục tiêu 4%; và NHNN đã bán hơn 3 tỷ USD để can thiệp thị trường.

Cụ thể, HSC cho biết: Tỷ giá đến thời điểm 20/8 đã tăng liên tục và vượt mục tiêu 2% của NHNN (và nhiều khả năng còn vượt qua ngưỡng tâm lý 3%), trong khi đó lạm phát cũng trên mức mục tiêu 4% của Chính phủ (nhiều khả năng lạm phát cả năm sẽ rơi vào 4,5-5%).

Tỷ giá có thể tăng vượt ngưỡng 3%

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã tránh được các đợt tăng hơn nữa, thậm chí đã giảm nhẹ trong tuần trước. Trong khi đó tỷ giá tự do vẫn tăng do chỉ số Chỉ số đôla (DXY) phá vỡ mốc 96 mặc dù không thể bứt phá lên ngưỡng tâm lý quan trọng 97.

Do thiếu hụt nguồn vốn tiền đồng và lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng, nên đầu cơ vào USD sẽ đắt đỏ cũng như tiềm năng lợi nhuận từ kênh này trở nên hạn chế, do đó tỷ giá liên ngân hàng đã ngừng tăng và giảm trở lại. Tỷ giá đóng cửa tuần trước tại 23.295 đồng (giảm 10 đồng so với tuần trước và tăng 583 đồng, tương đương 2,57% so với đầu năm).

Trái lại, tỷ giá tự do là 23.635 đồng (tăng 140 đồng so với tuần trước và tăng 920 đồng, tương đương tăng 4,05% so với đầu năm), nới rộng chênh lệnh giữa tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá tự do lên 340 điểm, tương đương 1,46%. Theo HSC, đây là hiện tượng bình thường do tỷ giá tự do thường biến động mạnh hơn, và chênh lệch tỷ giá ở hai thị trường này chậm chí còn lên tới 600 đồng trong năm 2016.

Ngân hàng Nhà nước đã bán 3,05 tỷ USD để can thiệp thị trường

Theo HSC, NHNN đã bán 160 triệu USD vào riêng ngày thứ Hai tuần trước và tổng cộng từ đầu năm NHNN đã can thiệp vào thị trường 3,05 tỷ USD.

Đồng VND chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến động của chỉ số DXY. Do đó, rủi ro lớn nhất đối với tiền đồng là khi DXY tiếp tục tăng và vượt mốc 97. Trước đó khi DXY phá vỡ ngưỡng này trong năm 2015 và lập lại trong năm 2016, tiền đồng đã lần lượt mất giá 5% và 2% trong hai năm này. Trong tuần trước, đã có thời điểm DXY lên tới 96,9 nhưng vẫn chưa thể bứt phá lên mốc tâm lý quan trọng 97 và sau đó giảm về 96,1.

HSC dự báo tỷ giá USD/VND sẽ vào khoảng 23.300 đồng vào cuối năm nay nếu DXY duy trì dưới 95, và dự báo tỷ giá sẽ tăng vượt 23.500 đồng nếu DXY bứt phá trên 97 (nếu phá vỡ mốc 97, DXY thường sẽ sớm tăng lên 100).

“Khi đó, NHNN có thể sẽ bán ra thêm khoảng 6-12 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối, bao gồm cả 3,05 tỷ USD đã bán”, HSC nhận định.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam theo IMF là 56,7 tỷ USD vào ngày 31/5/2018, trong khi đó theo số liệu không chính thức của NHNN, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam là 63,5 tỷ USD vào ngày 2/7/2018. Chênh lệch ở đây là khoảng 6,8 tỷ USD. Mức chênh lệch vào ngày 31/12/2017 chỉ là 4 tỷ USD.

  • Tìm cách huy động 60 tỉ USD trong dân

    Tìm cách huy động 60 tỉ USD trong dân

    CafeLand - 60 tỉ USD đang nằm đâu đó trong dân là vấn đề được bàn tới một cách sôi nổi tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF) 2018 với chuyên đề thị trường vốn tài chính diễn ra mới đây.

Đình Vũ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.