
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) , UBND TP Hải Phòng mới đây đã tổ chức khởi công dự án xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi.
Theo lãnh đạo ACV, Sau quá trình nỗ lực triển khai các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Cát Bi chính thức được khởi công có tổng mức đầu tư 724 tỷ đồng. Quy mô công suất 100.000 tấn hàng hóa/năm và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có khả năng mở rộng lên 250.000 tấn hàng hóa/năm.
Dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 1/2026.
Dự án là động lực quan trọng, góp phần sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của TP Hải Phòng trong lĩnh vực đầu tư, thương mại.
Đây là một trong những dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam CTCP (ACV) làm chủ đầu tư được UBND TP Hải Phòng đưa vào danh mục các dự án trọng điểm.
Liên danh giữa Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng & Công ty Cổ phần Sông Đà 5; Tư vấn giám sát Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO phải phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thi công dự án trên.
Được biết, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (một thành viên của liên danh nhà thầu dự án) đã từng tham gia thi công các công trình hàng không như nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Điện Biên...
TP. Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô diện tích lớn thứ 3 của cả nước. Ngoài sân bay quốc tế Cát Bi, địa phương này cũng đang đề xuất được chọn quy hoạch để xây dựng thêm sân bay thứ 2 của vùng thủ đô.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050 nước ta sẽ có 33 cảng hàng không (hiện cả nước có 22 sân bay đang khai thác). Trong đó, đáng chú ý là Vùng thủ đô được quy hoạch cảng hàng không, sân bay thứ 2 nằm ở phía Nam và Đông Nam.
Đầu tháng 3/2021, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đề xuất quy hoạch Tiên Lãng là cảng hàng không quốc tế thứ 2 trong Vùng thủ đô.
Vị trí sân bay quốc tế Tiên Lãng dự kiến nằm tại huyện Tiên Lãng (gần bãi biển Vinh Quang). Tại đây, cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 135 km; Cách thành phố Thái Bình khoảng 60 km; Cách trung tâm thành phố Hải Phòng 40 km và chỉ cách sân bay quốc tế Cát Bi 35 km. Trong ảnh là vị trí dự kiến xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng.
-
Cuối năm 2023 phải khởi công dự án 2.400 tỉ đồng xây nhà ga hành khách sân bay Cát Bi
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát phải khởi công Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong quý 4/2023 .Dự án có tổng mức đầu tư 2.405 tỉ đồng dự kiến đủ sức phục vụ 5 triệu hành khách/năm.
-
Vinaconex-ITC muốn “lột xác” dự án Cái Giá thành đô thị nghỉ dưỡng biển đảo, bắt tay với loạt nhà thầu lớn MIK Group, Ricons, Phục Hưng Holdings
CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã chứng khoán: VCR) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 24/4 tới theo hình thức trực tuyến. Tài liệu trình đại hội cho thấy doanh nghiệp đang lên kế hoạch tái cấu...
-
Tuyệt tác tinh tuyển tại trung tâm mới Hải Phòng
Khơi nguồn cảm hứng từ kiến trúc Nam Âu chuẩn mực bên 3ha vườn xanh mát, Sol Garden kiến tạo nên một chuẩn sống tinh tuyển tại Thủy Nguyên – trung tâm mới của Hải Phòng. Tại đây, mỗi trải nghiệm không chỉ là sống, mà là sự cảm thụ giá trị nghệ thuật,...
-
Thông tin mới nhất về khu đất đấu giá làm dự án khu đô thị gần 2.850 tỷ đồng tại Hải Phòng
Theo quyết định mới ban hành, dự án này ghi nhận những điều chỉnh về quy hoạch cây xanh và loại hình nhà ở cao cấp.
-
Hải Phòng sắp khởi công, khánh thành 15 công trình trong tháng 4 và tháng 5
Dự kiến trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, TP.Hải Phòng sẽ khởi công, khánh thành 15 công trình trọng điểm.
-
Hải Phòng lên kế hoạch di dời hàng nghìn hộ dân khi 66 chung cư đứng trước nguy cơ sập
Trước nguy cơ mất an toàn tại hàng loạt khu nhà cũ, Hải Phòng đang xây dựng kế hoạch di dời hàng nghìn hộ dân khỏi 66 chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng. Đây là các công trình được xếp loại nguy hiểm cấp D, có thể phải phá dỡ khẩn cấp, buộc thành phố...



