Ảnh minh hoạ
Mở đầu là Dự án Khu đô thị Kỳ Sơn, vừa được Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình công bố với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 895,7 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi, bắt đầu từ quý 2/2025.
Tọa lạc tại xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình, trên diện tích 20,27 ha, dự án dự kiến phục vụ khoảng 748 cư dân, với cơ cấu sử dụng đất đa dạng: đất ở, đất vườn, thương mại dịch vụ, công cộng, thể dục thể thao…
Dự án được định hướng trở thành khu nhà ở biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, thu hút người dân địa phương và nguồn nhân lực chất lượng cao từ Hà Nội cùng các tỉnh lân cận, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Trước đó, Hòa Bình đã công bố kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Khu đô thị sinh thái số 3 tại xã Thịnh Minh, có quy mô lớn hơn đáng kể với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Dự án này trải rộng trên 85,11 ha, phục vụ khoảng 3.155 người, được triển khai theo 3 giai đoạn từ năm 2026 đến 2036.
Đây sẽ là khu đô thị tích hợp kiểu mẫu, kết hợp giữa nhà ở, tiện ích nghỉ dưỡng, không gian xanh và hạ tầng đồng bộ, hướng tới tiêu chuẩn sống xanh – sạch – hiện đại – bền vững, đồng thời tích hợp các chức năng chăm sóc sức khỏe và bảo tồn sinh thái.
TP. Hòa Bình cũng đã gọi vốn cho Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh, cũng nằm tại xã Thịnh Minh, với tổng vốn đầu tư lên tới 1.675 tỷ đồng. Dự án có quy mô 87,33 ha, phục vụ khoảng 2.700 cư dân, được quy hoạch bài bản với các loại hình nhà ở thương mại, tái định cư và nhà ở xã hội.
Cụ thể, phần đất nhà ở thương mại chiếm 10,55 ha, cung cấp 404 lô, mật độ xây dựng tối đa 86%, cao 3 tầng. Trong đó, 16 căn sẽ được xây thô hoàn thiện mặt ngoài, phần còn lại sẽ chuyển nhượng để người dân hoặc nhà đầu tư thứ cấp tự xây dựng theo mẫu.
Ngoài ra, dự án còn dành 0,61 ha cho 31 lô tái định cư, cùng 62 căn nhà ở xã hội thấp tầng và một khu chung cư 3 tầng, nằm trên khu đất hơn 2,26ha, đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng phát triển.
Với tốc độ "tăng nhiệt" đầu tư vào các khu đô thị quy mô lớn, đặc biệt là mô hình sinh thái nghỉ dưỡng, Hòa Bình đang từng bước thoát khỏi hình bóng của một tỉnh miền núi, tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành cực phát triển xanh và bền vững ở cửa ngõ Tây Bắc.
-
Hòa Bình gọi vốn cho "siêu đô thị sinh thái" hơn 2.300 tỷ đồng
Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị sinh thái số 3 xã Thịnh Minh với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.
-
Hòa bình và thịnh vượng sau 50 năm đất nước thống nhất
Năm mươi năm trước, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả dân tộc Việt Nam vỡ òa trong niềm hân hoan khôn tả. Những đoàn người đổ ra đường, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má... Tất cả đã tạo nên bản tráng ca bất tử về khát vọng hòa bình và thống nhất.
-
Vĩnh Phúc bỏ phương án đặt tên xã bằng số, đồng thuận hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình
Chiều 25/4, tại Hội nghị lần thứ 42, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua hai quyết sách quan trọng: điều chỉnh tên gọi 25 xã, phường sau sắp xếp và thống nhất chủ trương hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ để hình thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới mang tên Phú Thọ.








-
Hòa Bình tìm nhà đầu tư cho khu đô thị hơn 900 tỷ đồng
Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình vừa công bố đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Phú Minh 2, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 900 tỷ đồng.
-
Hòa Bình sắp có khu đô thị 180 ha với vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng
Một khu đô thị mới với tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 180 ha vừa chính thức được "bấm nút" triển khai tại TP Hòa Bình, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đột phá cho đô thị miền núi phía Tây thủ đô....
-
Hòa Bình phê duyệt chuyển đổi 60 ha đất rừng, mở đường cho ba khu đô thị sinh thái nghìn tỷ
Gần 60 ha đất rừng tại Hòa Bình vừa được chuyển đổi mục đích sử dụng để triển khai ba dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp do Sun Group làm chủ đầu tư.