Tại Hà Nội, nhiều người mua nhà đang đằng đẵng đi đòi nhà tại các dự án chậm tiến độ từ vài năm nay mà không hề có kết quả.
Dự án Usilk City, Hà Đông cách đây 5 năm, khi mới chỉ xây được vài tầng đã được Công ty Sông Đà Thăng Long đưa ra một chính sách bán hàng vô tiền khoáng hậu trên thị trường bất động sản. Đó là kêu gọi khách hàng đóng 100% tiền mua nhà, đổi lại họ được tặng kèm 25m2 sàn trung tâm thương mại. Không ít người đã nhanh chóng kéo đến nộp hết tiền cho chủ đầu tư. Nhưng cay đắng, từ đó đến nay, hàng tỉ đồng của người mua nhà bị chôn vùi dưới những cọc sắt hoen rỉ.
Trong hợp đồng mua bán ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng đều ghi rõ điều khoản phạt nếu dự án chậm bàn giao. Thông thường là tính lãi cao trên tổng số tiền người mua đã đóng nhưng đối với nhiều dự án hiện nay, những điều khoản này dường như là vô tác dụng.
VTV
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.