Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trả lời báo chí trước cuộc họp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 25/8/2025 tại Washington, D.C. Ảnh: Getty Images
Theo công bố, các tập đoàn Hàn Quốc cam kết rót 150 tỷ USD đầu tư vào Mỹ, bên cạnh việc Korean Air đặt mua 103 máy bay Boeing trị giá 36,2 tỷ USD, cùng động cơ và dịch vụ bảo dưỡng từ GE Aerospace trị giá 13,7 tỷ USD. Đây là thương vụ lớn nhất trong lịch sử hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc.
Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ mua tàu biển từ Hàn Quốc và thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp đóng tàu – lĩnh vực vốn được coi là niềm tự hào của Seoul.
Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ song phương: “Chúng ta thực sự cần nhau. Chúng tôi yêu thích những sản phẩm của Hàn Quốc – từ tàu biển cho đến nhiều mặt hàng khác. Và họ cũng yêu thích những gì chúng tôi có”.
Tiếp nối thỏa thuận thương mại tháng 7
Những cam kết mới đến sau thỏa thuận hồi tháng 7, khi Washington đồng ý hạ thuế nhập khẩu ô tô và hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%. Đổi lại, Seoul hứa hẹn đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, trong đó 150 tỷ USD dành riêng cho hợp tác đóng tàu.
Theo Reuters, khoản 150 tỷ USD công bố hôm 25/8 là bổ sung, không trùng lặp với gói 350 tỷ USD trước đó.
Tổng thống Lee nhấn mạnh: “Tôi tin rằng một kỷ nguyên phục hưng đang diễn ra, không chỉ trong ngành đóng tàu mà cả sản xuất. Tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ góp phần vào kỷ nguyên đó”.
Hợp tác năng lượng
Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ cùng Hàn Quốc và Nhật Bản khai thác trữ lượng khí đốt tự nhiên ở Alaska. Trước đó, trong thỏa thuận tháng 7, Seoul đã cam kết mua 100 tỷ USD năng lượng từ Mỹ.
Hợp tác năng lượng ba bên được xem là phần tiếp nối sau cuộc gặp hồi tháng 4 giữa ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Brussels, khi các bên cam kết tăng cường an ninh năng lượng dựa trên LNG và công nghệ năng lượng Mỹ.
Bên cạnh kinh tế, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về an ninh khu vực. Ông Trump bày tỏ mong muốn gặp lại Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, cho rằng Bình Nhưỡng có “tiềm năng to lớn”.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng gặp ông Kim Jong-un hai lần nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
-
Theo ước tính mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), các mức thuế nhập khẩu áp dụng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể giúp giảm thâm hụt ngân sách liên bang tới 4.000 tỷ USD trong thập niên tới.
-
Fed chuẩn bị hạ lãi suất nhưng vì sao ông Trump vẫn chưa hài lòng?
Thị trường chứng khoán Mỹ đã bùng nổ hôm 22/8 sau tín hiệu rõ ràng nhất từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell rằng cơ quan này sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mùa thu năm nay.
-
Eric Trump và Brian Armstrong: Giá Bitcoin sẽ vượt 1 triệu USD
Eric Trump tin chắc giá Bitcoin sẽ vượt 1 triệu USD và tự gọi mình là “Bitcoin maxi”.







