Đây là một trong những vùng đất hiếm hoi có hệ thống giao thông đường thuỷ và đường bộ cùng phát triển song song, tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp cho người dân sinh sống trên mảnh đất này.
Thời gian gần đây miền Tây đón những con sóng đầu tư lớn về kinh doanh, dịch vụ, thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước làm gia tăng giá trị cho mảnh đất vốn đã rất màu mỡ này.
Theo quy hoạch mới đây nhất, hệ thống đường bộ cao tốc vùng ĐBSCL bao gồm 3 trục dọc kết nối các tỉnh/thành trong vùng với TP.HCM vùng Đông Nam Bộ và 3 trục ngang nhằm tăng cường kết nối với hệ thống cảng biển trong vùng với các cửa khẩu quốc tế.
Sau khi hoàn thành đó sẽ là tuyến đường huyết mạch, rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực kinh tế Đông Nam bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đảm bảo sự phát triển toàn diện và lâu dài cho nơi đây.
Sự thay đổi của chính sách và hạ tầng ngày càng biến miền Tây trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư khi dư địa tại các thành phố lớn như TP.HCM, Cần Thơ, gần như đã bão hoà, quỹ đất đã đứng im và các dự án cũng đã phát triển vừa đủ, trong khi điều kiện cơ sở hạ tầng của các địa phương lân cận thì ngày càng hoàn thiện. Nắm bắt được điều này, các địa phương cũng đã liên tục có những chính sách cởi mở để thu hút các nhà đầu tư đến để đầu tư, kinh doanh.
Hậu Giang được biết đến là tỉnh trung tâm châu thổ sông Mê Kông tiếp giáp với những thủ phủ kinh tế của Đồng bằng Sông Cửu Long trong đó có Cần Thơ, Bạc Liêu,… chính vì thế mà giao thông được kết nối liền mạch, dễ dàng kết nối với các đô thị lớn.
Tạo ra bước phát triển đột phá, vượt bậc, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc đã và đang được xây dựng từng ngày, kết nối Hậu Giang với các tỉnh thành nhằm đưa vùng đất đầy tiềm năng này phát triển.
Đây cũng chính là lý do những năm gần đây Hậu Giang được các nhà đầu tư tìm đến để phát triển các dự án bất động sản lớn.
Từ những ưu thế vốn có của mảnh đất được thiên nhiên trọng đãi như hệ thống kênh rạch xuyên suốt, hệ thống giao thông đường thuỷ và đường biển đang ngày một hoàn thiện, bộ mặt đô thị đang dần thay da đổi thịt và tạo nên những khu đô thị vô cùng hiện đại, đẳng cấp, xứng tầm một thủ phủ mới của vùng châu thổ sông Mê Kông.
Hậu Giang tận dụng được ưu thế lớn nhờ vào phát triển hệ thống giao thông vùng và theo phê duyệt tuyến đường cao tốc tới đây có đến 50% chiều dài trục đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang - đây là lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh.
Rất nhiều nhà đầu tư đã bắt tay thực hiện các khu đô thị mới ngay tại thành phố Vị Thanh – trái tim của tỉnh Hậu Giang để đón đầu xu hướng, tạo dựng những “thành phố” trong thành phố với tiêu chuẩn cao, hiện đại, đẳng cấp, hứa hẹn là nơi hội tụ của những cư dân tinh hoa một cách có chọn lọc, để có thể tận hưởng trọn vẹn được không gian sống và tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất mà một hệ sinh thái bất động sản có thể mang lại.
Công ty TNHH TNT Land là chủ đầu tư uy tín, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: BĐS - Xây dựng - Nhà hàng - Sự kiện. Với lĩnh vực BĐS, TNT Land chuyên cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng với pháp lý đầy đủ tại Lâm Đồng, Daklak… Với khẩu hiệu Always Beside Your Dream TNT Land cam kết luôn mang lại nhiều sản phẩm có giá trị phù hợp cho tất cả các khách hàng. Trụ sở chính: 8-10 Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM Mọi thông tin về dự án The Venice City xin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn: Hotline: 0888299990 |
-
Hậu Giang tăng tốc thành lập 2 thị xã mới
Tỉnh Hậu Giang đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị để đưa huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Đây là một phần trong chiến lược phát triển đô thị toàn diện, được xây dựng dựa trên Quy hoạch tỉnh Hậu Gia...
-
Không tuân thủ nghĩa vụ, dự án khu đô thị 2.500 tỷ của HDTC bị chấm dứt hoạt động
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành văn bản chính thức chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh. Theo văn bản này, lý do chấm dứt là do nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại ...
-
Quy hoạch khu công nghiệp hơn 200ha tại nơi chằng chịt sông ngòi kênh rạch sẽ như thế nào?
Khu công nghiệp dự kiến quy hoạch các ngành nghề: công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến và chế tạo (ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo cho sản xuất máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị năng lượng, thiết bị điện, thiết bị...