UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo chủ đầu tư mười khu đô thị vừa được kiểm tra, phát hiện chưa thực hiện đúng các quy định về xây dựng hạ tầng xã hội phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng xã hội theo quy định, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, học tập của người dân trên địa bàn.
Hà Nội: “Điểm mặt” 10 khu đô thị chậm tiến độ
Một góc khu đô thị Nam Trung Yên
Cụ thể, mười khu đô thị trên gồm: Yên Hòa, Nam Trung Yên, Mỹ Ðình I, Mỹ Ðình II, Mỹ Ðình - Mễ Trì, Dương Nội, Văn Quán - Yên Phúc, Văn Phú, Ðại Kim - Ðịnh Công và Thạch Bàn.
TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hà Ðông, Hoàng Mai và huyện Từ Liêm phối hợp các ngành chức năng thành phố chủ động rà soát, đề xuất thu hồi các dự án đã giao chủ đầu tư quá 12 tháng nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, hoặc các khu đất đã có quyết định cấp đất mà chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, báo cáo Sở Kế hoạch và Ðầu tư, trình UBND TP giải quyết.
Được biết, hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 152 khu đô thị mới (có quy mô trên 20ha), với diện tích khoảng 44.406ha, dân số khoảng 2 triệu người, trong đó có 10 khu đô thị mới (khoảng 466ha) đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Chủ đầu tư: Tổng công ty Vinaconex), Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì (Chủ đầu tư: Tập đoàn Sông Đà); Khu đô thị Mỹ Đình II (Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng)...
Theo DDDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland