
Hà Nội có nhiều dự án ở khu đất “vàng” bỏ hoang. Ảnh: Như Ý.
Công bố nhiều, thu hồi ít
Giữa năm 2012, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra và phát hiện 32 khu đất có sai phạm trên địa bàn 4 quận, huyện (Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm), với diện tích khoảng 488.545m2 của 23 chủ đầu tư.
Trong tổng số hơn 30 khu đất được kiểm tra, có trên 15 khu đất trống chưa sử dụng với diện tích khoảng 309.368m2; 10 khu đất các chủ đầu tư được giao quản lý nhưng hiện sử dụng sai mục đích (làm bãi đỗ xe, quán ăn, sân bóng đá mini, gara sửa ô tô...) với diện tích khoảng 159.328m2.
Nhiều doanh nghiệp lớn đã bị “điểm mặt nêu tên” vì bỏ hoang đất nhiều năm như Ngân hàng CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Tổng Cty CP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex); Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (HUD); Cty CP Hacinco; Tổng Cty Xây dựng Hà Nội; Cty CP Xây dựng dân dụng Hà Nội; Cty CP Tu tạo và phát triển nhà; Tổng Cty Xây dựng Sông Đà; Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội...
Sau khi Hà Nội công bố danh tính hàng loạt dự án “treo”, bỏ hoang đất “vàng”, thành phố yêu cầu các quận huyện phải chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai.
Thế nhưng, hơn 1 năm trôi qua, trở lại các khu đất bị nêu tên nói trên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khu đất vẫn trong tình trạng cỏ mọc lút đầu.
Một số diện tích đang được tận dụng cho thuê làm quán ăn, sân bóng mini, bãi đỗ xe, dịch vụ rửa xe... Hàng loạt dự án “treo” dọc đường Nguyễn Văn Lương (quận Thanh Xuân) của Cty CP Hacinco, Cty CP Xây dựng dân dụng Hà Nội; Cty CP Tu tạo và phát triển nhà... vẫn y như trước.
Chỉ cần đi dọc đường Phạm Hùng thuộc địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, đã có hàng chục khu đất được nêu danh sau lệnh thu hồi nếu chủ đầu tư chậm triển khai.
Ngay cả những dự án, khu đất “vàng” ở các quận nội thành dù đã bị bỏ hoang nhiều năm, vượt quá thời hạn quy định nhưng nay vẫn án binh bất động.
Đơn cử tại quận Tây Hồ đang tồn tại nhiều khu đất có diện tích hàng nghìn mét vuông, được các chủ đầu tư tên tuổi đấu giá quyền sử dụng đất rồi để hoang nhiều năm nay như các lô đất Dl, D3, D5, D6, D7...
Hay như quận Ba Đình có ít nhất 9 dự án đã để hoang từ lâu. Điển hình là dự án 4.000m2 tại cụm 5 phường Ngọc Hà được giao Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội lập dự án phát triển nhà ở từ năm 2003...
Bó tay?
Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội cho biết, để đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả, kỷ cương đô thị, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, trong thời gian qua Sở đã phối hợp với các quận, huyện kiểm tra, phát hiện và đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
“Chúng tôi vừa kiến nghị thành phố thu hồi đất của hai dự án bất động sản treo nhiều năm nay tại quận Ba Đình để ưu tiên sử dụng làm trường học, trường mầm non, nhà văn hóa. Cả hai dự án được giao từ năm 1999 để thực hiện dự án xây dựng nhà ở nhưng đến nay chưa động đậy”, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết.
Đại diện Sở TN&MT cũng cho rằng, có chủ đầu tư đang gặp khó khăn do tình hình chung bất động sản trầm lắng, nhưng cũng có những chủ đầu tư có ý định giữ đất mà không có hướng triển khai gì.
“Việc giải quyết cũng rất phức tạp vì nhiều doanh nghiệp đã bỏ ra rất nhiều tiền và công sức, thậm chí đã triển khai thi công dang dở bây giờ giải quyết thế nào cũng phải xem xét kỹ đối với những trường hợp này”, đại diện Sở TN-MT nói.
Trả lời trước HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã từng tuyên bố: “Mọi vi phạm đều xử lý theo quy định của luật, không phân biệt nhỏ hay lớn...” Thế nhưng, thực tế xử lý dự án treo, bỏ hoang đất vàng ở Hà Nội vẫn rất chậm. Số lượng dự án treo bị thu hồi như 2 dự án ở quận Ba Đình nói trên còn quá ít so với thực tế.
Theo ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tình trạng nhiều doanh nghiệp làm giàu từ đất, tìm mọi cách, mối quan hệ để lập dự án, xin được đất nhưng không có năng lực sử dụng, bỏ hoang nhiều năm nay cần được xử lý nghiêm.
“Rõ ràng việc xử lý các dự án các khu đất bỏ hoang, chậm triển khai hiện nay là rất chậm, để dự án treo quá lâu. Sòng phẳng ra mà nói bên cạnh trách nhiệm của chủ đầu tư, có trách nhiệm lớn của cơ quan quản lý nhà nước chưa cương quyết trong thu hồi”, ông Liêm nhấn mạnh.
-
Tin vui cho người dân Long Thành, hủy bỏ quy hoạch treo 25 năm
Sau hơn 25 năm tồn tại tình trạng "quy hoạch treo", gây ra vô vàn khó khăn trong đời sống hàng ngày của hàng trăm hộ dân, dự án Khu trung tâm hành chính (sau đổi tên thành Trung tâm dân cư và hành chính) xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai...
-
Loạt quy hoạch treo, công trình không phép ở trung tâm TP Vũng Tàu cũ
Thanh tra TP.HCM đã ban hành Kết luận thanh tra số 83/KL-TTTP-P1 về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Kết luận chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quy hoạ...
-
Sửa Luật Quy hoạch: Tích hợp quy hoạch để tránh chồng chéo
Dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi đang nhận được nhiều sự quan tâm khi đề xuất chuyển thẩm quyền phê duyệt quy hoạch biển và quy hoạch sử dụng đất quốc gia sang Thủ tướng.
-
TP.HCM còn 127 khu vực phải lập lại hoặc điều chỉnh quy hoạch
Theo rà soát của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, TP.HCM còn 127 khu vực phải lập quy hoạch mới hoặc điều chỉnh ngay trong đợt 1 để phù hợp Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nh...
-
Khu đô thị hơn 400 ha giữa lòng TP.HCM sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư
Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa rộng 406 ha ở TP.HCM sẽ được đầu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đô thị.

.png)

