Nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng như tôn, gạch, ngói trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị đội giá cao hơn gấp nhiều lần sau bão số 10.
Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến cho 69.000 ngôi nhà của người dân Hà Tĩnh bị đổ sập và tốc mái. Để khắc phục lại nhà cửa, nhu cầu về vật liệu xây dựng hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, một số hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn đã tự ý tăng giá các mặt hàng, khiến việc khắc phục nhà cửa của bà con gặp nhiều khó khăn.
Cơn bão số 10 với gió giật mạnh đã cuốn toàn bộ phần mái tôn của gia đình anh Ngô Văn Chương ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Để lợp lại nhà anh Chương gặp nhiều khó khăn vì hiện tôn rất khan hiếm và giá bị đẩy lên cao so với trước.
Không riêng gì mặt hàng tôn mà một số mặt hàng khác như: gạch, ngói cũng bị đội giá cao hơn gấp nhiều lần. Một số chủ hộ kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết nguyên nhân tăng giá là do hàng khan hiếm và chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có 69 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, trong đó bị nặng nhất là thị xã Kỳ Anh với 17.500 ngôi nhà. Trước thực trạng các cơ sở tự ý tăng giá, thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm.
Điều đáng nói, trong khi chính quyền địa phương và người dân đều phản ánh có sự tăng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn sau bão, Sở Công Thương lại khẳng định không có tình trạng này.
Hiện công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Người dân rất cần các ngành chức năng sớm bình ổn lại giá vật liệu xây dựng để bà con sớm ổn định lại cuộc sống.
Quang Tiến - Thiện Linh (VTV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.