Mỗi ounce hôm qua giảm 2%, xuống 1.140 USD, thấp nhất từ giữa năm 2010, do đôla Mỹ mạnh lên.

Đến 8h sáng nay (giờ Hà Nội), giá có dấu hiệu phục hồi, lên 1.142 USD một ounce, tương đương 29,34 triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế, phí. Thị trường trong nước đóng cửa hôm qua tại 35-35,12 triệu đồng.

"Năm nay, tất cả mọi người đều đã quen với suy nghĩ vàng không còn là công cụ đầu tư hấp dẫn như trước đây nữa, miễn là lạm phát không tăng tốc, kinh tế vẫn tăng trưởng và đồng USD vẫn mạnh", Karim Cherif - nhà phân tích tại Credit Suisse cho biết.

Về góc độ kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng thị trường có thể về 1.000 USD, sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.150 USD một ounce. Giá trong các hợp đồng giao tháng 12 hôm qua cũng giảm 22 USD xuống 1.145 USD một ounce. Số liệu của sàn COMEX cho thấy số hợp đồng quyền chọn bán tháng 12 chưa được thực hiện có giá 1.075 USD một ounce đã tăng vọt lên hơn 3.500 hợp đồng trong 2 phiên qua.

Kim loại quý đã mất gần 100 USD chỉ trong hơn một tuần qua, gợi nhớ lại mức giảm kỷ lục trong 2 ngày năm ngoái, châm ngòi cho làn sóng bán tháo và chấm dứt chuỗi tăng 12 năm liên tiếp.

Đồng đôla đã tăng giá hôm qua, liên tiếp lên cao nhất trong nhiều năm, sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, lần đầu tiên từ năm 2006. Việc này đã khiến nhà đầu tư thêm kỳ vọng vào nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trên thị trường đầu tư, nhu cầu cũng vẫn ảm đạm. Dự trữ tại SPDR Gold Trust – quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới đã xuống đáy 6 năm tại 738,82 tấn.

Chủ đề: Giá vàng hôm nay,
Hà Thu (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.