Theo đó, trong năm qua, tại 8 thành phố lớn của Trung Quốc có sự gia tăng giá nhà hơn 10%, dẫn đầu là Trùng Khánh với mức tăng 58,9%. Thống kê cũng cho thấy, chỉ có hai thành phố ở châu Âu là Amsterdam (Hà Lan) và Dublin (Ireland) lọt top 10 với mức tăng lần lượt là 20,9% và 12,3%.
Vancouver (Canada) có mức tăng trưởng hàng năm là 16%, New York tăng 11,7% và Thượng Hải tăng 10,7%. Theo báo cáo của hãng tư vẫn bất động sản quốc tế Savills, Paris ghi nhận mức tăng 8,3%, Sydney 5,8% và London chỉ 2,3%.
Trong khi đó, giá nhà không có sự thay đổi lớn ở Mumbai (Ấn Độ), Warsaw (Ba Lan) và có sự sụt giảm ở Rio de Janeiro (Brasil) 4,4%, ở Stockholm (Thụy Điển) 5,2%, ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Johannesburg (Nam Phi) cùng mức giảm 6,3% và ở Dubai 7,9%.
Mặc dù tại các thị trường bất động sản lớn trên toàn cầu có nhiều sự sụt giảm hơn tăng trưởng bao gồm các thị trường truyền thống như London, New York, Stockholm và Moscow nhưng giá trị nhà ở các thành phố này vẫn cao hơn 10 năm trước. San Francisco là thành phố duy nhất của Mỹ nằm trong top 10 ghi nhận giá nhà tăng.
Hồng Kông vẫn là thành phố đắt nhất thế giới về tài sản chính ở mức 4.000 USD/ft2, tiếp đến là Tokyo ở mức 3.280 USD/ft2, London 1.770 USD/ft2 và New York 1.570 USD/ft2.
-
Trung Quốc thúc đẩy nhiều sáng kiến mới để bình ổn thị trường bất động sản
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ nỗ lực ổn định thị trường bất động sản bằng các biện pháp có mục tiêu, đồng thời cung cấp tài chính cho các dự án “phù hợp”.
-
Vì sao một gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc đang trên bờ vực khủng hoảng bất ngờ được đối xử đặc biệt, “ưu ái” giải cứu?
China Vanke – một công ty bất động sản lớn của Trung Quốc đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, lần này, kết quả dành cho nhà phát triển lớn thứ hai của nước này có thể sẽ khác.
-
Bộ trưởng Nhà đất Trung Quốc: Cho phá sản doanh nghiệp bất động sản nếu cần
Bộ trưởng Nhà đất Trung Quốc phát tín hiệu chính quyền không cứu các nhà phát triển bất động sản bằng mọi giá mà chấp nhận kịch bản phá sản.