Nhiều quốc gia đã chứng kiến giá bán và giá thuê nhà tăng mạnh trong thập kỷ gần đây nhất. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, giá nhà danh nghĩa trên toàn thế giới đã tăng trung bình 5,4% mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 và xu hướng làm việc tại nhà cũng như môi trường lạm phát cao kết hợp với lãi suất tăng đã tạo ra nhiều bước ngoặt cho xu hướng này.
Trong 10 năm tới, các chuyên gia tiếp tục dự báo giá nhà sẽ tăng mạnh trên toàn thế giới. Có một số khu vực (ví dụ: Đông Phi và Nam Á) dự kiến sẽ chứng kiến giá nhà tăng hàng năm trên 20%. Mức tăng cao từ 10-15% cũng được dự đoán ở Nam Mỹ, Đông Âu, Trung Á và Bắc Phi. Mức tăng hàng năm vừa phải hơn được dự kiến là 6-8% ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Châu Đại Dương và Đông Nam Á.
-
Giá nhà thế giới tiếp tục giảm
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định thị trường nhà ở toàn cầu vẫn đang thoái trào sau nhiều năm tăng trưởng ổn định.
-
Lãi suất giảm, kênh đầu tư nào vào tầm ngắm?
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại các ngân hàng lớn hầu hết giảm dưới 5.3%, nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển dòng tiền, đón đầu xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản, giao dịch chuyển nhượng quý 4.2023 bùng nổ....
-
Thị trường bất động sản khó có thể trở lại như trước
Bất chấp tác động từ lãi suất thế chấp và khả năng chi trả tiền thuê nhà giảm, các chuyên gia dự đoán giá nhà trên toàn cầu khó có thể trở lại “bình thường” như trước đại dịch Covid-19....
-
Loạt doanh nghiệp địa ốc rục rịch bung hàng, nhà đầu tư bắt đầu hành trình “săn đất”
Hàng loạt dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam đa dạng phân khúc khởi động chiến dịch bán hàng; lãi suất vay mua nhà giảm, người dân rục rịch xuống tiền, chấp nhận mức giá “cắt lỗ” là những tín hiệu tích ...
-
Thị trường trầm lắng, “đại gia” ngoại vẫn liên tục rót vốn khủng, bất động sản Việt Nam sẽ chuyển biến ra sao?
Bất chấp sự suy giảm kinh tế toàn cầu, hiệu suất đầu tư của Việt Nam vẫn duy trì ổn định với sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư sản xuất nước ngoài.
-
Tại sao hàng nghìn bất động sản phát mãi giá “hời” nhưng vẫn… ế?
Rủi ro nợ xấu ngày càng gia tăng buộc ngân hàng phải liên tục rao bán hàng nghìn tài sản bảo đảm với mức chiết khấu hấp dẫn nhưng vẫn khó thanh khoản.

.png)

