CafeLand – Giá nhà tại Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh vào tháng 1 vừa qua, leo lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2006.

Chỉ số S&P/Case-Shiller bất động sản Mỹ tại 20 thành phố

đã tăng 8,1% trong tháng 1. Ảnh: Bloomberg

Chỉ số S&P/Case-Shiller bất động sản Mỹ tại 20 thành phố đã tăng 8,1% trong tháng 1 so với mức 6,8% của tháng 12/2012. Sự tăng trưởng trên đã vượt qua mức dự báo 7,9% của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg.

Theo ông Christophe Barraud, chuyên gia kinh tế của Market Securities-Kyte Group tại Paris cho biết, “Thị trường nhà ở sẽ tiếp tục phục hồi” bởi lãi suất cho vay đang ở mức thấp kỷ lục cùng với sự phục hồi của thị trường lao động. Ước tính giá nhà đất đã tăng dao động từ 6% lên 8,9% trong năm qua.

Giá nhà tại 20 thành phố đã tăng 1% trong tháng 1. Trong đó, Phoenix và San Francisco là 2 thành phố có mức tăng cao nhất với 1,9%, sau đó là Atlanta tăng 1,8%, Las Vegas, Tampa, Florida tăng 1,7%.

"Các số liệu kinh tế sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi nhà ở" David Blitzer, Chủ tịch Ủy ban chỉ số S & P cho biết.

Giá trị trung bình của một căn nhà đã tăng lên 173.600 USD trong tháng 2, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất kể từ 11/2005.

  • Giá BĐS Hong Kong có khả năng giảm đến  20%

    Giá BĐS Hong Kong có khả năng giảm đến 20%

    CafeLand - Theo Bloomberg, sự đấu tranh miệt mài của người dân và chính phủ Hong Kong trong việc hạ giá nhà đã có được kết quả khả quan khi ngân hàng lớn nhất của Hong Kong đã quyết định tăng lãi suất thế chấp nhằm kéo giảm giá nhà xuống mức hợp lý hơn. <br/br>

  • Giá nhà toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2013

    Giá nhà toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2013

    CafeLand - Theo báo cáo chỉ số giá nhà ở toàn cầu của Knight Frank, giá nhà toàn cầu đã tăng 0,3% trong quý 4/ 2012 và 4,3% trong vòng 12 tháng qua.

  • Thị trường văn phòng châu Âu hút khách

    Thị trường văn phòng châu Âu hút khách

    CafeLand - Thị trường văn phòng vẫn tiếp tục được ưa chuộng trong năm 2012, chiếm 54% tổng khối lượng đầu tư thương mại của châu Âu, tiếp theo sau đó là thị trường bán lẻ với 28%.

K.Linh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.