Môi giới bất động sản bận rộn trở lại
Từ sau lệnh nới lỏng giãn cách xã hội đến nay, Thanh Tuyết, nhân viên môi giới tự do chuyên phân khúc nhà phố tại khu vực Gò Vấp (TP.HCM), đã quay trở lại với guồng quay công việc như trước đây. Ngày hai buổi, cô nhân viên môi giới này bận rộn với những cuộc hẹn dẫn khách đi xem nhà.
“Thời điểm này có nhiều người cần tiền để xoay sở công việc nên sẵn sàng hạ giá bán so với mức giá kỳ vọng. Đây là cơ hội khá tốt, nhiều khách hàng có nguồn tài chính đã quyết định xuống tiền chứ không chần chừ”, Thanh Tuyết cho biết.
Không chỉ phân khúc nhà phố, các dự án căn hộ chung cư có giá từ 1,5 đến 2 tỉ đồng/căn cũng khá sôi động trên thị trường thứ cấp. Đặc biệt đối với những dự án đã hoặc sắp bàn giao, giao dịch sôi động hơn hẳn.

Với thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, giá bất động sản khó giảm mạnh. Ảnh minh họa - Hoàng Sang
Theo giải thích của các nhân viên môi giới, nhóm khách mua dạng đa phần là người mua để ở nên chấp nhận mức giá chênh lệch. Với các dự án chưa hoàn thành, nhiều doanh nghiệp đưa ra những chính sách bán hàng tốt, từ chiết khấu đến hỗ trợ vay vốn để thu hút khách hàng.
Thêm nữa, thời gian qua, các dự án mở bán mới ở khu vực giáp ranh TP.HCM đã đẩy giá lên khá cao, thậm chí cao hơn các căn hộ ở vùng ven TP.HCM. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định xuống tiền của nhiều người.
Tình hình mua bán bất động sản trong thời dịch Covid-19 được thể hiện rõ nét hơn qua số liệu của các đơn vị thống kê.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý 1 vừa qua có 2.816 giao dịch thành công. Giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó phân khúc căn hộ cao cấp tăng giá khoảng 2,75%, còn nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 8,36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá đã chạm đáy?
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch Cen Group, cho rằng đại dịch Covid-19 đang để lại những ảnh hưởng chưa từng có đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Dịch bệnh này sẽ còn ảnh hưởng dai dẳng đến nền kinh tế trong một thời gian dài cho đến khi con người tìm ra cách khống chế.
Hiện có nhiều kịch bản được đưa ra để dự báo cho nền kinh tế và thị trường bất động sản hậu Covid-19, trong đó có kịch bản hình chữ U, chữ V và chữ L.
Tuy nhiên, với bất kỳ kịch bản nào của thị trường, ông Hưng cũng cho rằng, việc phán đoán thời điểm nào là “đáy” của thị trường là không dễ. Thông thường, trong mỗi chu kỳ khủng hoảng, đáy bất động sản xuất hiện khi thị trường bắt đầu tăng tính thanh khoản, có nhiều giao dịch hơn sau thời gian trầm lắng.
Song trong giai đoạn này, giá bất động sản chưa tăng mạnh nên các nhà đầu tư không có xu hướng mua vào. Chỉ khi giao dịch thực sự sôi động, các nhà đầu tư mới rục rịch trở lại.
Tuy nhiên, nếu chờ đến thời điểm này, các nhà đầu tư có thể đã bỏ qua cơ hội. Bởi vì những sản phẩm đẹp không còn. “Do đó, câu hỏi đã đến đáy chưa chỉ có thể trả lời được khi bất động sản thoát đáy, khi đó mới có thể định vị được đâu là đáy của thị trường”, ông Hưng cho biết.
Cũng theo ông Hưng, với thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, không nên kỳ vọng giá bất động sản giảm mạnh. Nguyên nhân là do nguồn cầu của thị trường hiện vẫn còn rất lớn, thu nhập của người dân đang dần cải thiện. Phải 10-20 năm nữa thị trường bất động sản mới có thể bão hoà.
Trong một buổi tọa đàm mới đây, PGS.TS Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng với bất động sản nhà ở không nên quá lo lắng.
Theo chuyên gia này, trước nay giai đoạn đầu năm thường ít sôi động hơn nửa cuối năm. Thêm vào đó, năm nay là năm nhuận theo âm lịch, nên dù thị trường bất động sản có ảnh hưởng và suy giảm trong 3 tháng qua thì vẫn còn đến 9 tháng để phục hồi.
-
Nhà đất đang bị bán tháo trong mùa dịch?
Cafeland - Thị trường trầm lắng, lại chịu thêm tác động từ dịch Covid-19 khiến một số người phải bán lại bất động sản để giảm áp lực tài chính. Động thái này khiến một số người khái quát thị trường, cho rằng đang có không ít nhà đất bị bán tháo. Nhưng các chuyên gia cho rằng, đây chỉ là hiện tượng cá biệt, không diễn ra một cách ồ ạt.
-
Một người ở TP.HCM nhận thưởng Tết hơn 1,8 tỷ đồng
Tại TP.HCM, mức thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cao nhất thuộc về người lao động tại một doanh nghiệp FDI, với hơn 1,8 tỷ đồng.
-
Thêm 3 cây cầu nối TP.HCM - Đồng Nai, giao thông vùng Đông Nam Bộ chuẩn bị đổi khác
Trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ đầu tư 3 dự án cầu mới kết nối trực tiếp với Đồng Nai, gồm cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An và cầu Tân Hiền. Đây là loạt công trình được kỳ vọng tạo bước chuyển rõ nét về hạ tầng giao thông liên vùng. Các dự án này cũn...
-
TP.HCM chốt thêm 64 khu đất làm nhà ở thương mại: Hơn 2,7 triệu m2 được đưa vào thí điểm
HĐND TP.HCM vừa thông qua danh mục 64 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại (đợt 3) theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội.
-
Thu hồi hơn 29ha đất để xây cầu kết nối TP.HCM với Đồng Nai
Cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3km, dự kiến thu hồi khoảng 29,4ha đất tại TP.HCM và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 23.000 tỷ đồng.
-
TP.HCM dự kiến sẽ lựa chọn nhà thầu và khởi công Cầu Thủ Thiêm 4 vào quý 4/2026
Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến 2,16km, quy mô 8 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Cây cầu này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện trục kết nối Đông - Nam TP.HCM, giảm áp lực giao thông cho hàng loạt tuyến đường và cây cầu đang quá tả...

.png)

