Các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) của SoftBank sẽ được tài trợ thông qua một khoản vay do Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking và JPMorgan Chase làm đồng bảo lãnh phát hành. Ảnh: Bloomberg
Theo tin từ Bloomberg, khoản vay cầu nối trị giá 15 tỷ USD với thời hạn một năm - một trong những khoản vay lớn nhất mà SoftBank từng thực hiện - được tài trợ bởi 21 ngân hàng. Trong đó, Mizuho đóng góp 1,35 tỷ USD, SMBC 1,25 tỷ USD và JPMorgan 1 tỷ USD, theo những người có hiểu biết trực tiếp về giao dịch.
Ngoài ra còn có 950 triệu USD từ HSBC Holdings và Barclays, cùng với 850 triệu USD từ 7 ngân hàng khác, bao gồm Goldman Sachs, MUFG Bank và Crédit Agricole. Những người cung cấp thông tin này với Bloomberg yêu cầu giấu tên do chi tiết khoản vay chưa được công khai.
Khoản vay này sẽ hỗ trợ chiến lược dài hạn của SoftBank nhằm định hình sự phát triển và định hướng của AI. Mục tiêu đầu tiên là thương vụ mua lại nhà thiết kế chip Ampere Computing trị giá 6,5 tỷ USD, cùng với kế hoạch đầu tư tới 30 tỷ USD vào OpenAI, theo Giám đốc tài chính Yoshimitsu Goto, người đã tiết lộ cấu trúc của khoản vay cầu nối tại buổi công bố kết quả kinh doanh tuần trước.
“Lượng đăng ký cho khoản vay vượt gấp đôi con số 15 tỷ USD mà chúng tôi cần”, ông Goto cho biết. “Phản hồi nhanh chóng từ các ngân hàng phản ánh mối quan hệ chặt chẽ và sự giao tiếp thường xuyên giữa chúng tôi với họ”, ông nói.
SoftBank cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư nợ tiềm năng cho dự án Stargate trị giá 100 tỷ USD, một sáng kiến phát triển hạ tầng AI tại Mỹ, với mục tiêu đầu tư hơn 500 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và đảm bảo nguồn điện cùng phần cứng cần thiết.
Một số cuộc đàm phán liên quan đến Stargate đã chậm lại do biến động thị trường, chính sách thương mại của Mỹ chưa rõ ràng, và những nghi vấn xoay quanh định giá tài sản AI, theo Bloomberg.
SoftBank vẫn đang thảo luận liên tục với các ngân hàng về cả chiến lược tài chính ngắn và dài hạn, Goto nói thêm. Ông khẳng định Ampere, OpenAI là các khoản đầu tư chủ chốt vào lĩnh vực AI, và Stargate sẽ là bước đi tiếp theo trong chiến lược này.
“Không đúng khi nói rằng các ngân hàng đang do dự”, ông nhấn mạnh.
Theo SoftBank, nhóm 21 ngân hàng bao gồm 6 ngân hàng Nhật Bản, 10 từ châu Âu và 5 từ Mỹ. Tập đoàn có trụ sở tại Tokyo này cho biết đã nhận được sự quan tâm đủ để vay hơn 27 tỷ USD, theo tài liệu thuyết trình dành cho nhà đầu tư.
Khoản vay lớn bằng đồng USD đã được ký kết vào ngày 10 tháng 4. Trước đó, Bloomberg đưa tin SoftBank đang tìm cách vay tới 16,5 tỷ USD để tài trợ cho các khoản đầu tư AI tại Mỹ, trong đó có kế hoạch rót vốn vào OpenAI.
Các khoản vay khổng lồ trước đây của SoftBank bao gồm khoản vay ký quỹ 10 tỷ USD vào năm 2021, được bảo đảm bằng cổ phần trong Alibaba. Năm 2017, tập đoàn này từng phát hành trái phiếu cấp cao trị giá 2,65 nghìn tỷ yên để tái cấp vốn cho khoản vay mua nhà mạng Sprint (Mỹ) năm 2013 và hãng thiết kế chip Arm Holdings năm 2016.
-
IEA: Trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nhu cầu điện tại các trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi vào năm 2030
Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong thập kỷ tới, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ khiến mức tiêu thụ điện toàn cầu tăng mạnh, đặc biệt là từ các trung tâm dữ liệu. Đồng thời, công nghệ này cũng mở ra nhiều cơ hội để ngành năng lượng tiết kiệm chi phí, cải thiện hiệu quả vận hành và giảm phát thải khí nhà kính.
-
Qualcomm mua công ty trí tuệ nhân tạo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Ngày 1/4, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) công bố việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Movian AI.
-
Ngày 15/1 vừa qua, Tập đoàn FPT đã khởi công xây dựng trường Phổ thông Liên cấp FPT tại khu đô thị Thái Sơn Long Hậu, Cần Giuộc với tổng diện tích hơn 33.000m2.






