CafeLand – Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày (16-17/3/2021), Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED đã quyết định duy trì lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 0 – 0,25% và tiếp tục chương trình mua tài sản, trong đó FED sẽ mua ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng.

Các quan chức của FOMC cũng dự báo sẽ không tăng lãi suất cho đến năm 2023. Họ đặt mục tiêu lạm phát ở mức vừa phải trên 2% trong một thời gian và kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được duy trì ở mức 2%. Các quan chức Fed tin rằng lạm phát sẽ lên tới 2,1%, cao hơn mức lạm phát mục tiêu 2% của họ vào năm 2023.

FED cũng đưa ra dự báo kinh tế khả quan hơn, theo đó, FED dự báo mức tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay là 6,5% do tỷ lệ thất nghiệp giảm. FOMC dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 4,5% từ mức 6,2% hiện nay.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed cho biết, việc tiêm phòng Covid-19 đang tiến triển nhanh chóng, đánh dấu thời điểm mà một nhóm các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ kỳ vọng mức tăng trưởng của Hoa Kỳ sẽ sánh ngang với Trung Quốc trong năm nay, chưa kể sẽ nhanh chóng vượt qua châu Âu và Nhật Bản.

Trên thực tế, các quan chức Fed kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ duy trì trên xu hướng trong ít nhất hai năm tới, ở mức 3,3% vào năm 2022 và 2,2% vào năm 2023, so với mức tăng trưởng tiềm năng dài hạn ước tính chỉ là 1,8%.

  • FED duy trì lãi suất ở mức 0 - 0,25%

    FED duy trì lãi suất ở mức 0 - 0,25%

    CafeLand – Sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày (26 – 27/1/2021) Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0 – 0,25% do lo ngại kinh tế Mỹ phục hồi chậm lại.

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.