Khả năng suy thoái toàn cầu tăng lên 60% vì thuế quan của ông Trump, JP Morgan cảnh báo.
Hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2020 sau khi Donald Trump công bố sẽ áp dụng hàng loạt mức thuế quan toàn cầu từ ngày 9/4.
Về bản chất, thuế quan là một loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu – mà ông Trump cho rằng Mỹ đã bị thiệt hại trong vấn đề này suốt nhiều thập kỷ, và hy vọng chính sách này sẽ khuyến khích các công ty sản xuất trong nước để “khiến nước Mỹ giàu mạnh trở lại”.
Tuy nhiên, quy mô của các hành động này có nguy cơ đẩy giá cả tăng vọt ở Mỹ và gây hỗn loạn cho nền kinh tế toàn cầu.
Thị trường châu Âu và châu Á sụt giảm mạnh – nhưng Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 2,4 nghìn tỷ bảng Anh bị xóa sổ khỏi giá trị của các công ty lớn nhất.
Những cái tên quen thuộc như Dell, Apple và Ralph Lauren đều rớt giá mạnh.
Bất chấp điều đó, ôngTrump vẫn tuyên bố thị trường sẽ “bùng nổ”.
Các chính phủ trên thế giới đang chia thành hai hướng: trả đũa bằng thuế quan hoặc án binh bất động. Anh – chỉ bị đánh thuế 10% – thuộc nhóm thứ hai, nhưng cũng đã công bố danh sách dài các sản phẩm Mỹ có thể bị đánh thuế đáp trả.
Elon Musk mất 11 tỷ USD vì thuế của Trump
Theo Bloomberg, chỉ trong ngày hôm sau khi ông Trump công bố thuế quan, Elon Musk đã mất 11 tỷ USD.
Là CEO Tesla và bạn của ông Trump, Elon Musk nằm trong số các tỷ phú Mỹ chịu thiệt hại nặng nhất khi các mức thuế mới có hiệu lực.
Hơn một nửa số tỷ phú trong chỉ số Bloomberg Billionaires Index đã bị sụt giảm tài sản, với tổng cộng 208 tỷ USD bị “bốc hơi” trong ngày công bố thuế.
Chi tiết các tỷ phú lớn bị thiệt hại trong phiên giao dịch ngày 3/4/2025 như sau:
- Elon Musk: Mất 11 tỷ USD chỉ trong ngày thứ Năm 3/4. Tính từ đầu năm, Musk đã mất tổng cộng 110 tỷ USD. Cổ phiếu Tesla giảm 5,5%.
- Jeff Bezos: Cổ phiếu Amazon giảm 9%, khiến ông mất 15,9 tỷ USD.
- Mark Zuckerberg: Tài sản giảm 17,9 tỷ USD (khoảng 9% tài sản). Cổ phiếu Meta đã giảm 28% kể từ giữa tháng 2.
Khả năng suy thoái toàn cầu tăng lên 60% vì thuế quan của ông Trump – JP Morgan cảnh báo
Dù Tổng thống Donald Trump khẳng định thị trường sẽ “bùng nổ”, nhưng ông lớn phố Wall JP Morgan lại không đồng tình.
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cho biết hiện có 60% khả năng xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu do các mức thuế quan mới được Tổng thống Trump công bố trong sự kiện gọi là “Ngày Giải Phóng”.
Các nhà phân tích của JP Morgan cảnh báo rằng nếu chính sách này được duy trì, sẽ “nhiều khả năng đẩy nền kinh tế Mỹ, và có thể là cả kinh tế toàn cầu, vào suy thoái ngay trong năm nay”.
Trong một báo cáo gửi đến khách hàng hôm qua, có tiêu đề “There will be blood”, Bruce Kasman – kinh tế trưởng của JP Morgan – cho biết: “Khả năng suy thoái đã tăng thêm 20%, từ 40% lên 60%”.
Ông cũng nhận định loạt thuế quan mới của ông Trump là đợt tăng thuế lớn nhất đối với hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ kể từ năm 1968.
“Tác động của đợt tăng thuế này sẽ bị khuếch đại thông qua các biện pháp trả đũa, sự sụt giảm trong tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp Mỹ, và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng”, ông cho biết.
Kasman nhấn mạnh rằng các mức thuế quan này là một cú sốc vĩ mô nghiêm trọng đối với nền kinh tế.
-
Xem cách cả thế giới phản ứng với thuế quan mới của ông Trump
Ngày "Giải Phóng" mà Tổng thống Donald Trump hứa hẹn ban đầu dự định được tổ chức vào ngày 1/4, nhưng Tổng thống Mỹ thông báo với các phóng viên rằng ông đã dời lại 24 giờ để tránh khiến mọi người nghĩ đó là trò đùa Cá tháng Tư. "Không ai tin những gì tôi nói”, ông giải thích vào ngày 21/3 về sự trì hoãn.
-
Cổ phiếu của các nhà sản xuất giày thể thao, quần áo và trang sức châu Âu lao dốc sau cú sốc từ chuỗi cung ứng khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế quan mới đối với các quốc gia sản xuất quan trọng như Việt Nam và Indonesia.
-
Thuế quan của ông Trump khiến thị trường toàn cầu chao đảo
Quy mô kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các nhà đầu tư bất ngờ, khiến thị trường chứng khoán lao dốc.







