
Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn của Hoa Sen sau chưa đầy 1 tháng “rời ghế”
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.
Cụ thể, Amersham Industries Limited, HaNoi Investments Holdings Limited và Vietnam Enterprise Investment Limited, tổ chức thuộc Dragon Capital vừa mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu HSG vào ngày 12/6.
Sau giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital sở hữu hơn 31 triệu cổ phiếu HSG, tương ứng tỷ lệ 5,2086%. Hai tổ chức nắm giữ nhiều nhất trong số 6 thành viên là Vietnam Enterprise Investment Limited (12,65 triệu cổ phiếu) và Wareham Group Limited (8 triệu cổ phiếu).
Như vậy, Dragon Capital đã quay lại làm cổ đông lớn tại Hoa Sen từ ngày 14/6 sau chưa đầy 1 tháng “rời ghế”. Trước đó, nhóm quỹ này đã bán ròng 1.75 triệu cổ phiếu HSG trong phiên giao dịch 25/5.
Từ đầu tháng 6 đến nay, giá cổ phiếu HSG dao động quanh 16.500 đồng/cp. Như vậy, Dragon Capital đã phải chi khoảng 41 tỷ đồng để thực hiện giao dịch gần đây. Tổng số cổ phiếu HSG mà nhóm quỹ này đang sở hữu có giá trị thị trường hơn 510 tỷ đồng.
Dragon Capital từng có thời gian dài là cổ đông lớn của một doanh nghiệp thép khác là Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG). Tuy nhiên vào tháng 3/2022, nhóm quỹ ngoại này đã thoái bớt vốn và không còn là cổ đông lớn tại Hòa Phát.
Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã bổ sung cổ phiếu HSG và danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng (năm tài chính 2022 - 2023) là số âm.
Cụ thể, Hoa Sen báo cáo doanh thu đạt gần 14.900 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ và lỗ ròng 424 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm trước đó lãi sau thuế 873 tỷ đồng.
Kết quả lao dốc của Hoa Sen nằm trong xu hướng chung của ngành giữa bối cảnh sản lượng tiêu thụ và giá thép giảm mạnh kể từ nửa sau năm 2022.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 3, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen cho biết, thời điểm khó khăn nhất của đã qua, công ty bắt đầu có lãi từ tháng 2/2023. “Chắc chắn Hoa Sen đã có lời lại nên cổ đông yên tâm, cổ phiếu HSG sẽ không bị cắt margin”, ông Vũ khẳng định.
-
7 năm sau câu nói kinh điển của Chủ tịch Hoa Sen, thêm nhiều doanh nghiệp tham vọng làm dự án tỉ đô
Một loạt các dự án thép quy mô hàng nghìn tỉ đồng vừa được chấp thuận đầu tư tại các tỉnh miền Trung. Sau Quảng Ngãi, các doanh nghiệp tiếp tục rót vốn để xây nhà máy thép tại Quảng Trị và mới đây là Bình Định.
-
Cắt margin trên HoSE gọi tên Tập đoàn Hoa Sen
Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen bị cắt margin trên HoSE với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng niên độ tài chính 2022-2023 là số âm.
-
Chủ trương thu hẹp sản xuất kinh doanh để duy trì hoạt động của một hãng thép có diễn biến mới
Kinh doanh gặp khó cộng thêm khoản công nợ tồn đọng khó đòi từ các chủ đầu tư, Đầu tư Thương mại SMC buộc phải thu hẹp sản xuất để duy trì hoạt động.
-
Tỷ phú Trần Đình Long sắp đưa công ty nông nghiệp lên sàn: Tham vọng mới sau thép?
Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015, khởi đầu với mảng chăn nuôi và thức ăn gia súc, sau đó mở rộng hoạt động sang mảng gia cầm.
-
Hoa Sen bất ngờ rót 1.000 tỷ lập công ty mới
Hoa Sen bất ngờ lập Công ty CP Hoa Sen Home với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và nắm giữ tới 99% cổ phần. Động thái mạnh tay này khiến thị trường đặt câu hỏi: Tập đoàn đang chuẩn bị cho bước đi chiến lược nào tiếp theo?...
-
Sức khỏe tài chính của hãng thép 37 năm tuổi tại TP.HCM
Đầu tư Thương mại SMC - doanh nghiệp thép có hơn 37 năm hoạt động tại TP.HCM, đang chứng kiến đợt biến động nhân sự lớn nhất trong lịch sử, giữa bối cảnh tài chính gặp nhiều khó khăn.
-
Bức tranh tài chính ngành thép quý 3/2025
Quý 3/2025 khép lại với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành thép chia hai thái cực. Doanh nghiệp đầu ngành duy trì lãi cao và mở rộng đầu tư, trong khi nhiều đơn vị khác chưa thể phục hồi.

.png)

