Thị trường vẫn lo ngại về tốc độ phục hồi của nền kinh tế; lãnh đạo châu Âu gặp nhiều khó khăn trong kiềm chế khủng hoảng nợ. Giá hàng hóa giảm sâu.
Dow Jones giảm gần 380 điểm về gần mốc 10 nghìn điểm

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 hạ 43,46 điểm tương đương 3,9% xuống 1.071,59 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 376,36 điểm tương đương 3,6% xuống 10.068,01 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 94,36 điểm tương đương 4,11% xuống 2.204,01 điểm.

Phiên hôm qua, cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành đều giảm điểm sâu, mức giảm dao động từ 2,99% đến 4,7%.

Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa, nguyên liệu thô hạ 4,5%. Cổ phiếu năng lượng giảm 4,02%.

Cổ phiếu tài chính giảm 3,92%. Cổ phiếu công nghệ hạ 3,36%.

Phiên hôm qua, các chỉ số giảm điểm ngay từ đầu phiên, S&P 500 giảm 1,83%, Dow Jones hạ 1,7%. Đà giảm điểm duy trì quanh mức này, đến 1h chiều, các chỉ số giảm sâu, S&P 500 giảm 3,74%, Dow Jones giảm 3,35%. Dù sau đó mức độ giảm điểm của các chỉ số có giảm bớt thế nhưng trong khoảng nửa giờ giao dịch cuối, cả 3 chỉ số đồng loạt lao dốc. Kết thúc phiên, S&P giảm 3,9% còn Dow Jones hạ 3,6%.

Trên sàn New York, chỉ 153 cổ phiếu tăng điểm, số cổ phiểu mất điểm lên tới 2994. Khối lượng giao dịch lên mức cao 2,1 tỷ cổ phiếu.

Thông tin kinh tế đáng lo ngại, cổ phiếu 30/30 cổ phiếu thuộc Dow Jones mất điểm

Số liệu kinh tế mới khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng. Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 15/05/2010 tăng lên mức 471 nghìn. Chỉ số kinh tế chính do Conference Board công bố bất ngờ giảm 0,1%.

Cổ phiếu Bank of America, Alcoa, General Electric giảm hơn 5,7%. Cổ phiếu của 30/30 cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm điểm, chỉ số này hạ 376,36 điểm tương đương 3,6% xuống 10.068,01 điểm, mức hạ này sâu nhất tính từ ngày 05/03/2009. Cổ phiếu của 407 công ty thuộc chỉ số S&P 500 mất điểm. Phiên hôm qua, S&P 500 và Dow Jones đóng cửa ở mức thấp nhất từ ngày 10/02/2010.

Ủy ban chứng khoán Mỹ tiếp tục phân tích hiệu ứng dây chuyền đã khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ gần 1 nghìn điểm trong phiên giao dịch ngày 06/05. Ông Jim Bunning, Thượng Nghị sỹ Đảng Cộng hòa và ông Jim Bunning, Thượng Nghị sỹ Đảng Dân chủ trong phiên điều trần hôm qua thể hiện lo ngại kịch bản thị trường giảm “dốc đứng” như ngày 06/05 có thể tái diễn.

Nasdaq để mất toàn bộ thành quả tăng điểm năm 2010; S&P 500 thấp hơn mức cách đây 1 thập kỷ

Ở mức 1.071, 59 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 24% so với mức đóng cửa phiên giao dịch cách đây 10 năm, ngay sau thời kỳ đỉnh cao của “bong bóng Internet”. Chỉ số này hiện thấp hơn 17% so với mức đóng cửa ngày 18/05/2001 và cao hơn 3% so với mức đóng của ngày giao dịch đầu tiên sau thảm họa khủng bố ngày 11/09/2001.

Chỉ số S&P 500 đã giảm 12% từ mức cao nhất trong 19 tháng thiết lập ngày 23/04/2010, mức giảm trên 10% được cho là thị trường đã bước giai đoạn điều chỉnh. So với mức đáy trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009, chỉ số này chỉ còn hồi phục được 59%. Tính đến hết phiên hôm qua, Nasdaq, giống như Dow Jones và S&P 500, đã để mất hoàn toàn thành quả tăng điểm năm 2010.

Chỉ số CBOE, chỉ số biến động giao dịch quyền chọn hay còn gọi là chỉ số đo nỗi sợ trên thị trường chứng khoán Mỹ, tảng 30% lên mức 45,79, mức cao nhất từ ngày 20/03/2009. Chỉ số này thường tăng khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm và ngược lại.

Tổng thống Obama tuyên bố dự luật cải tổ ngành tài chính hiện đang được Quốc hội xem xét sẽ cứu nền kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng.

Khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán và một số loại tài sản đầu tư có độ rủi ro cao như hàng hóa, họ tìm đến trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ nhiều hơn. Lợi tức trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm, thường biến động ngược chiều với giá, giảm xuống 3,22% từ mức 3,37% trước đó.


Diễn biến 3 chỉ số chính trên thị trường Mỹ phiên ngày 20/05/2010(Nguồn: Google Finance)

Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm

Tại thị trường châu Âu, chỉ 30/600 cổ phiếu thuộc chỉ số Stoxx 600 tăng điểm.

Tại các thị trường mới nổi, chỉ số MSCI của TTCK nhóm nước mới nổi giảm 3,1%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc giảm 1,2%. Chỉ số Micex của thị trường Nga hạ 4,3%. Chỉ số ISE của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ giảm 4,4%.

Chỉ số DFM của thị trường chứng khoán Dubai tăng 0,4% sau thông tin chủ nợ của Dubai World đồng ý với việc tái cơ cấu các khoản nợ trị giá 23,5 tỷ USD.

Cafeland.vn
Theo Dân Trí/Reuters

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland