Ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Công ty Tokyo Sangyo và Công ty Daichu Corporation (Nhật Bản) về việc tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn làm việc với nhà đầu tư Nhật Bản
Tại buổi làm việc, ông Hiroshi Kudo, Tổng Giám đốc bộ phận phát triển hệ thống năng lượng Công ty Tokyo Sangyo và ông Takahiro Ikeda, Giám đốc bộ phận xúc tiến bán hàng quốc tế Công ty Daichu Corporation cho biết, hai doanh nghiệp và đối tác tại Việt Nam là Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài đã ký cam kết hợp tác lâu dài để triển khai thực hiện dự án trồng rừng sản xuất tại tỉnh Bình Định.
Theo đó, các nhà đầu tư Nhật Bản đề xuất thuê 15.000 ha rừng của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh để trồng rừng gỗ lớn, xây dựng vùng nguyên liệu lâu dài cho nhà máy sản xuất viên gỗ nén công suất 160.000 tấn/năm tại Bình Định. Tổng vốn đầu tư dự án trồng rừng sản xuất khoảng 60 triệu USD, (tương đương 1.410 tỷ đồng).
Trước đề xuất dự án trồng rừng gỗ lớn của nhà đầu tư Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp phân theo chức năng sản xuất của tỉnh Bình Định năm 2022 là trên 75.000 ha.
Hiện nay, tỉnh Bình Định đang chủ trương khuyến khích trồng rừng gỗ lớn. Tổng sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn tỉnh khoảng 1 triệu tấn/năm, đáp ứng 81% công suất của các nhà máy sản xuất viên nén trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nhà đầu tư làm việc với các công ty lâm nghiệp, các địa phương có diện tích rừng trồng sản xuất lớn để rà soát diện tích rừng phù hợp với đề xuất của nhà đầu tư, nghiên cứu phương thức đầu tư, cơ chế chính sách, thống nhất phương án thực hiện dự án.
-
Người dân trồng rừng ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ sẽ có thêm thu nhập “khủng” từ bán tín chỉ carbon
Với giá tối thiểu là 10 USD/tấn, ước tính khoảng 5,15 triệu tấn CO2 mà Việt Nam chuyển nhượng cho LEAF/Emergent trong giai đoạn 2022-2026 sẽ thu về 51,5 triệu USD (tương đương 1.100 tỷ đồng).








-
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sớm khởi công các dự án mới có quy mô lớn, đột phá
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sớm khởi công các dự án mới có quy mô lớn, như dự án Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; dự án Tuyến đường kết nối...
-
Tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h sắp chạy qua Gia Lai ở những khu vực nào?
Đường sắt tốc độ cao chay qua địa bàn tỉnh Gia Lai dài khoảng 116km, có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc (ranh giới tỉnh Quảng Ngãi), điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây (ranh giới tỉnh Đắk Lắk)....
-
Sắp khởi công dự án nâng cấp sân bay Phù Cát 3.246 tỷ đồng
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) có báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2025....