Trong tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước chỉ có 13.500 doanh nghiệp. Trong khi đó, con số doanh nghiệp giải thể lại lên đến 54.000 doanh nghiệp, hơn gấp 4 lần con số doanh nghiệp thành lập mới.

Số lượng doanh nghiệp đóng cửa tiếp tục tăng cao trong tháng đầu năm 2024

Số liệu được đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2024 của Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, trong tháng đầu năm 2024, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 151.500 tỉ đồng và số lao động đăng ký hơn 103.400 lao động, tăng 2,2% về số doanh nghiệp, giảm 2,3% về vốn đăng ký và tăng 31,8% về số lao động so với tháng 12/2023.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 24,8% về số doanh nghiệp, tăng 52,8% về số vốn đăng ký và tăng 50,8% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,2 tỉ đồng, giảm 4,4% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Nếu tính cả 218.700 tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.400 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 370.100 tỉ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng qua, cả nước có gần 13.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gấp 2,2 lần so với tháng 12/2023 và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 01/2024 lên hơn 27.300 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 43.900 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 7.798 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14%; có 2.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,2%.

Như vậy, ngay trong tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp đóng cửa đã gấp 4 lần so với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế sẽ tiếp tục trải qua một năm với nhiều khó khăn phía trước.

Trong tháng 1/2024, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục nằm trong nhóm có tỉ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều nhất. Cụ thể, lĩnh vực này có 342 doanh nghiệp thành lập mới và 149 doanh nghiệp đóng cửa trong tháng vừa qua.

Trước đó, báo cáo của Tổng Cục thống kê cũng cho biết, trong năm 2023, Kinh doanh bất động sản đứng đầu lĩnh vực có doanh nghiệp đóng cửa nhiều nhất với gần 1.300 đơn vị, tăng khoảng 8% so với 2022. Bình quân mỗi tháng, 107 doanh nghiệp ngành này phá sản, trong khi số lập mới giảm 45%, trên 4.700 đơn vị.

Phong Vân
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.