Tuy nhiên tại Hà Nội, trong số hàng trăm toà chung cư đang đi vào sử
dụng thì số chung cư đã có sổ đỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc không
có sổ đỏ đang khiến cho khách hàng mua nhà gặp nhiều rắc rối như muốn
chuyển nhượng cũng chỉ được thông qua hình thức công chứng uỷ quyền
trông nom, sử dụng và quản lý căn hộ tại phòng công chứng và để làm
được tất cả những thủ tục đó đều phải nhờ đến chủ đầu tiên của căn hộ.
Vì vậy việc sang nhượng rất bất tiện. Đặc biệt, trong trường hợp khách
hàng muốn đặt sổ đỏ để vay tiền ngân hàng cũng không được….
Theo phản ánh của Nguyễn Hồng Hạnh (chung cư 101 Láng Hạ), chị bỏ ra
hơn 4 tỉ đồng để mua căn hộ này từ mấy năm nay nhưng hiện tại vẫn chưa
được cấp sổ đỏ.
“Nhiều khi tôi muốn vay tiền ngân hàng nhưng do không có sổ đỏ nên đành
chịu. Thậm chí, trong trường hợp muốn bán, nếu có sổ đỏ tôi chắc chắn
giá bán sẽ cao hơn nhiều so với chung cư chưa có sổ. Việc chậm trễ cấp
sổ của chủ đầu tư đang khiến nhiều khách hàng chịu thiệt thòi” chị Hạnh
nói.
Hay trường hợp anh Đỗ Việt Dũng mua căn hộ thuộc dự án The Manor và
nhận nhà được 3 năm nay, tuy nhiên anh Dũng cho biết, mặc dù đã thực
hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư là Công ty Bitexco và
nhiều lần kiến nghị lãnh đạo doanh nghiệp này nhưng vẫn chưa biết khi
nào thì căn nhà của bà được cấp sổ đỏ.
Để lý giải cho sự chậm trễ, nhiều chủ đầu tư đưa ra các lý do chính
đáng như thủ tục đã hoàn tất đang chờ cơ quan cấp sổ, tuy nhiên theo
tìm hiểu phóng viên lý do này không hề thoả đáng mà nguyên nhân chính
lại xuất phát từ phía chủ đầu tư. Cụ thể là tại một số dự án, do chủ
đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, xây sai mật độ
xây dựng, chiều cao, mặt bằng… Việc hồ sơ chưa đạt, chưa đủ phải chờ bổ
sung dẫn đến tình trạng chậm tiến độ.
Thậm chí, còn xảy ra hiện tượng, ở một số chung cư chủ đầu tư đã nhận
được sổ đỏ nhưng đã cố tình không thực hiện việc chia tách sổ bởi họ
đang sử dụng sổ đỏ tại các ngân hàng để vay tiền kinh doanh vì vậy các
chủ căn hộ vẫn tiếp tục phải chờ đợi vô thời hạn.
Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy
cho biết: Từ đầu năm 2010 đến nay quận đã cấp được 1.000 trường hợp đối
với các căn hộ chung cư. Còn những trường hợp chưa được cấp sổ đỏ,
nguyên nhân thuộc về những vướng mắc của chủ đầu tư dự án chưa tập hợp
đầy đủ hồ sơ, kê khai thiếu đầy đủ và chưa thực hiện hết các nghĩa vụ
đối với Nhà nước…
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng HN cho
biết, Có một nguyên tắc trong giao dịch giữa người mua nhà và chủ đầu
tư là khi khách hàng mua nhà, thì phải được đảm bảo về quyền sở hữu của
họ. Không thể chấp nhận chuyện bỏ tiền túi ra mua sản phẩm nhưng lại
chỉ có phần cốt mà không có hồn. Chủ đầu tư thu lợi nhuận từ việc bán
nhà thì phải có trách nhiệm với khách hàng. Đây là giao dịch dân sự
giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
Trong trường hợp chủ đầu tư né tránh, không thực hiện đúng các cam kết
và trách nhiệm của mình, người mua nhà hoàn toàn có quyền khởi kiện chủ
đầu tư ra tòa.







